Tòa Thánh tham khảo ý kiến của các chuyên gia

để giúp Ðức Thánh Cha bày tỏ lập trường

về vấn đề thực phẩm được thay đổi di truyền

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh tham khảo ý kiến của các chuyên gia để giúp Ðức Thánh Cha bày tỏ lập trường về vấn đề thực phẩm được thay đổi di truyền.

Vatican [CNS, La Croix 5/08/2003] - Hội đồng Tòa Thánh "Công Lý và Hòa Bình" sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia để giúp đức thánh cha bày tỏ lập trường của ngài về vấn đề "thực phẩm được thay đổi về di truyền".

Tòa Thánh luôn quan tâm đến bất cứ sự phát triển nào có thể giúp xóa đói giảm nghèo. Nhưng theo Ðức tổng giám mục Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa bình", hiện nay Tòa Thánh chưa sẵn sàng để trình bày lập trường của mình về vấn đề "thực phẩm được thay đổi về di truyền".

Ðức tổng giám mục Martino cho biết: Hội đồng Tòa Thánh đang tổ chức một cuộc gặp gỡ qui tụ nhiều chuyên gia về nông nghiệp, về kỹ thuật thực phẩm và tình trạng đói nghèo trên thế giới, để thảo luận về những khía cạnh khoa học, đạo đức và nhân đạo của vấn đề "thực phẩm được thay đổi về di truyền".

Lời tuyên bố trên đây của Ðức tổng gíam mục Martino được đưa ra sau khi một tờ báo tại Ý nói rằng Hội đồng Tòa Thánh do ngài đứng đầu đã chuẩn bị một tài liệu để ủng hộ việc thay đổi di truyền của thực phẩm, mặc dù phần lớn các quốc gia tại âu châu bày tỏ quan ngại về  hậu quả lâu dài của những thực phẩm như thế đối với sức khỏe và môi trường sống.

Trong tuyên ngôn, Ðức tổng giám mục Martino nói rằng lập trường của riêng ngài và của Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình không hề thay đổi kể từ khi ngài tham dự hội nghị về kỹ thuật thực phẩm do bộ Nông Nghiệp Hoa kỳ tổ chức hồi tháng 6 năm 2003. Ngài nói: "Như tôi đã nói rõ ràng, vấn đề nạn đói trên thế giới đặt ra nhiều câu hỏi cho lương tâm của mỗi người, nhứt là người tín hữu kitô. Do đó, Giáo hội công giáo theo dõi và quan tâm về bất cứ sự phát triển khoa học nào có thể giúp giải quyết được thảm trạng mà một phần lớn nhân loại đang phải gánh chịu".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page