Tòa Thánh cho biết

các khoản luật liên quan đến

việc khuyến dâm trong tòa giải tội

ban hành hồi năm 1962 không còn giá trị nữa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh cho biết các khoản luật liên quan đến việc khuyến dâm trong tòa giải tội ban hành hồi năm 1962 không còn giá trị nữa.

Vatican [CNS 7/08/2003] - Tòa Thánh cho biết những qui định liên quan đến việc khuyến dâm trong Tòa Giải Tội được công bố hồi năm 1962 không còn giá trị nữa và hiện đã được thay thế bởi Bộ Giáo Luật mới ban hành hồi năm 1983.

Ðức tổng giám mục Julian Herranz, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về việc Giải Thích các bản văn Giáo luật, đã khẳng định rằng khi đã có luật mới, thì các thủ tục cũ đều được đình chỉ.

Ðược biết vào năm 1962, Tòa Thánh đã đưa ra "Huấn thị về việc xử lý các trường hợp khuyến dâm". " Khuyến dâm" là từ được dùng để chỉ việc linh mục xử dụng tòa giải tội để dụ dỗ hối nhân phạm tội với mình.

Cuối tháng 7 năm 2003, một  luật sư biện hộ cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em mà giáo sĩ là can phạm, đã trình Huấn thị nói trên cho một tòa án tại bang Massachusetts, Hoa kỳ, để cáo buộc rằng Tòa Thánh đã bao che cho các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ trong 40 năm qua.

Báo chí tại Hoa kỳ đã nhân dịp này mô tả Huấn thị như một tài liệu mật ra lệnh cho các giám mục phải giữ kín các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ.

Thật ra, theo Huấn thị được Tòa Thánh ban hành hồi năm 1962, các cuộc điều tra về các hành động khuyến dâm trong tòa giải tội và các phiên tòa xử các linh mục bị tố cáo có hành động như thế phải được tiến hành một cách "tuyệt đối kín đáo". Tuy nhiên, nếu một linh mục bị xét có lỗi hoặc bị cảnh cáo vì không có đức hạnh xứng đáng và sau này được chuyển đến một giáo phận khác, thì giám mục bản quyền có bổn phận phải thông tin cho giám mục của giáo phận mới về vụ việc.

Một viên chức tại Tòa Thánh giải thích rằng việc Huấn thị yêu cầu xử lý một cách "tuyệt đối kín đáo" không nhằm mục đích bảo vệ các linh mục có lỗi, mà chỉ để bảo đảm cho phiên tòa được công minh và gìn giữ thanh danh của các linh mục vô tội cũng như người tố cáo mà thôi.

Ðức ông Francis Maniscalco, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng Huấn thị năm 1962 của Tòa Thánh chỉ xử lý những lỗi phạm đối với bí tích trong Giáo hội, chứ không đề cập đến tội phạm trong tòa án đời. Thật ra, theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, tài liệu này xem hành động khuyến dâm của linh mục trầm trọng đến nỗi buộc hối nhân bị xúi dục phải tố cáo linh mục để rồi sau đó huyền chức linh mục đó.

Trong thực tế, kể từ năm 1962, nhiều linh mục đã bị "huyền chức" do việc Tòa Thánh áp dụng Huấn thị này.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page