Giữ Ngày Chúa Nhựt

giúp làm chứng cho sự Phục Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giữ Ngày Chúa Nhựt giúp làm chứng cho sự Phục Sinh.

Castel Gandolfo [CNS 4/08/2003] - Ðức Thánh Cha khuyên các Tín hữu Công giáo hãy cố gắng tuân giữ Ngày Chúa Nhựt để làm chứng cho sự chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhựt 4/08/2003, Ðức thánh Cha nói rằng Ngày Chúa Nhựt là biểu trưng về điều mà Kitô giáo đã và đang tiếp tục chứng tỏ cho mọi người thấy tại Âu Châu và trên thế giới.

Theo Ðức Gioan Phaolô II, giữ Ngày Chúa Nhựt như một Ngày để cầu nguyện và nghỉ ngơi là "muôn đời công bố Tin mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu, cử hành chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết, cũng như chương trình của Ngài nhằm giải phóng toàn vẹn mỗi một con người".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page