Cầu nguyện nhiều có thể sống dai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cầu nguyện nhiều có thể sống dai.

Washington [United Press International 4/08/2003] - Cầu nguyện nhiều sống dai: đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu do một Trung Tâm Nghiên Cứu về tôn giáo, tâm linh và sức khỏe tại Hoa kỳ thực hiện.

Cách đây bốn năm (1999), một tạp chí Mỹ có đăng một bài nghiên cứu cho thấy rằng tuổi thọ của giới trẻ Mỹ có thể kéo dài thêm 6 năm nếu họ đến nhà thờ ít nhứt mỗi tuần một lần. Nay thì giáo sư Harold Koenig, hiện giảng dạy môn Tâm lý trị liệu tại Ðại học Duke, nói rằng những người già không tàn tật có nguy cơ chết sớm hơn nếu họ không thường xuyên cầu nguyện, suy niệm và đọc Kinh Thánh.

Giáo sư Koenig là giám đốc của Trung Tâm Nghiên Cứu về Tôn Giáo, Tâm linh và Sức Khỏe và đồng thời là chủ bút của Tập san Nghiên Cứu Khoa học và tôn giáo. Ông đã phỏng vấn  4,000 người trên 65 tuổi. Ðúc kết kết quả cuộc phỏng vấn, ông nói rằng cầu nguyện và đến nhà thờ đều đặn sẽ làm giảm huyết áp.

Dĩ nhiên, khoa học không thể chứng minh sự can thiệp của Thiên Chúa hay các phép lạ. Nhưng nó có thể chỉ ra những nguyên nhân có thể thấy được. Chẳng hạn những người tích cực trong sinh hoạt tôn giáo hút thuốc và uống ruợu ít hơn những người khác và cảm thấy được bình an trong tâm hồn hơn.

Giáo sư Koeing nói: "Khi con người cầu nguyện, nỗi sợ chết sẽ giảm đi nhiều". Cũng thế, người có niềm tin dễ dàng chịu đựng sự ra đi của một người thân hơn người không có niềm tin.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page