Ðức giám mục đặc trách

ngành tuyên úy quân đội Pháp

kêu gọi hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục đặc trách ngành tuyên úy quân đội Pháp kêu gọi hòa bình.

Tin Bunia, cọng hòa Dân chủ Congo [AFP 10/08/2003] - Ðức giám mục đặc trách ngành tuyên úy quân đội Pháp kêu gọi hòa bình tại Congo.

Hôm Chúa nhựt 10/08/2003, trong chuyến viếng thăm Bunia, cọng hòa dân chủ Congo, Ðức cha Patrick Le Gall, đặc trách tuyên úy quân đội Pháp, đã khẳng định rằng đôi khi phải làm một bước tiến tới và hai bước lùi, nhưng lúc nào cũng phải bước tới. Quân đội Pháp đã đến Congo từ đầu tháng 6 năm 2003 để cùng với các lực lượng gìn giữ hòa bình khác bình định Bunia và những vùng lân cận.

Trong một thánh lễ cử hành cho các quân nhân  trong một nhà nguyện dã chiến, Ðức Cha Le Gall nói như sau: "Hòa bình tiến tới chậm rãi, nhưng hòa bình luôn tiến tới nếu tất cả chúng ta cùng bắt tay nhau xây dựng hòa bình".

Có khoảng 600 người gồm các binh sĩ của lực lượng đa quốc, các chiến sĩ mũ xanh của Liên hiệp quốc và dân chúng tại Bunia tham dự thánh lễ do đức cha Le Gall cử hành. Thánh lễ đã được cử hành theo phụng vụ của người dân Congo, với những lời cầu nguyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Sau thánh lễ, các phụ nữ Congo đã nhảy múa trong nhà nguyện và mang tặng cho đức cha Le Gall những món quà gồm có một con gà mái, một con gà cồ, một giỏ cà chua, trái thơm và trứng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page