Người con trai của cố danh hài Bob Hope

nói rằng việc ông trở lại Công giáo

là món quà quí giá nhứt dành cho gia đình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người con trai của cố danh hài Bob Hope nói rằng việc ông trở lại Công giáo là món quà quí giá nhứt dành cho gia đình.

Washington [CNS 8/08/2003] - Người con trai của cố danh hài Bob Hope nói rằng việc ông trở lại Công giáo là món quà quí giá nhứt dành cho gia đình.

Ðược biết ông Bob Hope đã trở lại Công giáo sau khi ngưng mọi hoạt động trên sân khấu.

Trong thánh lễ an táng được cử hành ngày 3/08/2003 tại Washington, ông Kelly Hope, người con trai của cố danh hài đã nói rằng quyết định này là điều quí giá nhứt ông đã dành cho gia đình.

Có khoảng 1,000 người tham dự thánh lễ an táng để cầu nguyện, để tiếc thương và để cảm tạ Chúa vì đã ban cho thế giới một danh hài như thế.

Ðức hồng y Theodore McCarrick, tổng giám mục Washington, một người bạn thân của gia đình ông Bob Hope từ 30 năm qua, đã chủ sự thánh lễ an táng. Trong bài giảng, đức hồng y đã mô tả ông Hope như một nguời luôn muốn làm cho người khác cười.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page