Giáo hội Chính thống Ukraine tố cáo

một Ðại hội của các chứng nhân Giêhôva

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Chính thống Ukraine tố cáo một Ðại hội của các chứng nhân Giêhôva.

Kiev,Ukraine [AFP 6/08/2003] - Giáo hội Chính thống Ukraine đã tố cáo việc các chứng nhân Giêhôva tổ chức đại hội tại Kiev.

Theo dự trù sẽ có hàng ngàn chứng nhân Giêhôva tập trung tại thủ đô Ukraine để tham dự Ðại hội kéo dài từ hôm thứ năm 7/08/2003cho đến hết ngày Chúa nhựt 10/08/2003.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ tư 6/08/2003, Giáo hội Chính thống Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Tòa Thượng Phụ Mascơva, đã xem Ðại hội này là một "hành động tội phạm".

Thông cáo phê bình Ủy ban quốc gia đặc trách về tôn giáọ như sau: "Cho phép các chứng nhân Giêhôva "xâm lăng" thủ đô Ukraine, Ủy ban đặc trách tôn giáo không những tiếp tay cho những các tín hữu này mà còn để cho một nhóm tội phạm quốc tế  gieo rắc hỗn loạn trong xứ sở và biến các công dân của chúng ta thành những con người dễ lèo lái và dễ dạy".

Theo thông cáo của Giáo hội Chính thống Ukraine, các chứng nhân Giêhôva lợi dụng những yếu đuối tâm lý của người dân để lèo lái họ.

"Chứng nhân Giêhôva" là một phong trào tôn giáo được ông Charles Russel thành lập hồi năm 1880 tại Hoa kỳ. Hiện nay (2003) phong trào có khoảng 6 triệu tín đồ rải rác trên khắp thế giới. Mặc dù tự nhận là kitô giáo, nhưng phong trào các chứng nhân Giêhôva không tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page