Hội Từ Thiện Caritas Quốc Tế

kêu gọi hãy trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Từ Thiện "Caritas Quốc Tế" kêu gọi hãy trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn.

Tin Hồng Kông (Ucan 11/08/2003) - Tổ chức từ thiện công giáo "Caritas Quốc Tế" vừa lên tiếng kêu gọi hãy gia tăng trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn. Hiện tại, do những căng thẳng chính trị vì chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, mà những trợ giúp nhân đạo bị giãm xuống.

Bà Kathi Wellweger, giám đốc đặc trách những cộng tác quốc tại Văn Phòng Caritas Hồng Kông, đã nói cho hãng tin Công Giáo Á Châu rằng hôm ngày mùng 7 tháng 8 năm 2003, tổ chức Caritas Quốc Tế, trong Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội, được tổ chức tại Roma, từ ngày 7 đến 12 tháng 7 năm 2003, đã chấp nhận đề nghị tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn.

Tổ Chức "Caritas Quốc Tế"  hiện quy tụ 162 tổ chức trợ giúp từ thiện và phát triển xã hội, đang hoạt động tại  201 quốc gia và vùng tự trị, nhắm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho người nghèo và những kẻ bị áp bức.

Bà Kathi Wellweger cho biết thêm rằng sáng kiến gia tăng  trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn, đến từ  Hội Caritas Quốc Gia Ðại Hàn và Hội Caritas Hồng Kông, trước sự  giãm sút những trợ giúp cho Bắc Hàn, vì những căng thẳng chính trị do bởi chương trình vũ khí hạt nhân tại vùng Bán Ðảo Ðại Hàn.

Theo Bà Kathi, thì tổ chức Caritas Quốc Tế dự trù  chương trình trợ giúp từ tháng Tư năm 2003 cho đến tháng Ba năm 2004 tổng cộng thành tiền là 2.67 triệu mỹ kim; nhưng tính cho đến tháng 8 năm 2003, tổ chức mới nhận được khoảng 30% ngân quỹ dự định mà thôi. Nếu không đạt được mục tiêu 2.67 triệu mỹ kim, thì những thành phần phải chịu nhiều thiệt thòi tại Bắc Hàn  là những trẻ em, những bệnh nhân và những phụ nữ  mang thai.

Theo bà Kathi Wellweger, thì sự sụp đổ vào năm 1991 của Liên Xô, nguồn nâng đỡ chính cho Bắc Hàn,  và một loạt những thiên tai, đã làm cho 22 triệu dân Bắc Hàn lâm vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng.

Từ năm 1995 đến nay (2003), Hội Caritas Hồng Kông đã được Tổ Chức Caritas Quốc Tế dùng làm trung gian để trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn. Theo Bà Kathi Wellweger, thì từ năm 1995 đến nay (2003), Tổ Chức Caritas Quốc Tế đã trợ giúp cho Bắc Hàn tổng cộng thành tiền lên đến 27 triệu mỹ kim.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page