Các vị lãnh đạo

của Giáo hội Công giáo tại Canada

cương quyết chống lại

hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Canada cương quyết chống lại hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Calgary, Canada [Religion News Service 13/08/2003] - Các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Canada cương quyết chống lại hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Mặc dù đã bị các vị lãnh đạo  của Giáo hội Công giáo cảnh cáo, các chính trị gia Canada vẫn đẩy mạnh việc hợp thức hóa các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Hồi tuần qua, đức cha Fred Henry, giám mục giáo phận Calgary đã nói rằng thủ tướng Canada, ông Jean Chrétien và các chính trị gia công giáo trong hội đồng nội các của ông sẽ bị "thiêu đốt trong hỏa ngục" vì thái độ ngoan cố của họ trong việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Ðức Cha Henry tuyên bố với báo "New York Thời báo"  như sau: "Tôi cầu nguyện cho thủ tướng vì tôi nghĩ rằng phần rỗi đời đời của ông đang lâm nguy".

Dạo tháng 6 năm 2003, một tòa án tại Ontario đã chuẩn y cho quyền được kết hôn giữa những người đồng tính và tuyên bố rằng định nghĩa về hôn phối của Hiến pháp Liên bang vi phạm đến quyền bình đẳng của những cặp đồng tính luyến ái. Quyết định này của tòa án Ontario đã mở ngõ cho việc hợp thức hóa hôn phối của những nguời đồng tính trên toàn lãnh thổ Canada.

Hồi tháng 7 năm 2003, thủ tướng Canada đã soạn thảo một đạo luật tái định nghĩa hôn phối như là "sự kết hợp hợp pháp của hai người" mà không xác định nam hay nữ.

Tiếp theo văn kiện của Tòa Thánh kêu gọi các chính trị gia công giáo hãy chống lại việc hợp thức hóa các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, Giáo hội Công giáo tại Canada cương quyết chống lại những cuộc hôn phối như thế.

Dân số Canada hiện có 32 triệu người, trong đó có khoảng 13 triệu theo Công giáo. Ða số các chính trị gia nổi bật trong nước  đều là người công giáo. Nhưng một cuộc thăm dò mới đây cho thấy có đến 53 phần trăm dân số Canada ủng hộ hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, trong khi đó chỉ có 43 phần trăm chống lại.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page