Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 3 tháng 8 năm 2003

ÐTC lưu ý đặc biệt đến việc giữ ngày Chúa Nhật

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 3 tháng 8 năm 2003.

(Radio Veritas Asia 4/08/2003) - Trong bài Huấn Ðức trước khi đọc Kinh truyền Tin với các tín hữu, ÐTC kêu gọi các tín hữu hãy dấn thân tái rao giảng tin mừng cho Ðại Lục Âu Châu đang  bị trần tục hóa. ÐTC lưu ý đặc biệt đến việc giữ ngày Chúa Nhật, "Ngày Của Chúa", qua việc cử hành Thánh Thể trong ngày nầy. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Âu Châu là đại lục mà, trong hai ngàn năm qua, hơn mọi đại lục khác, đã được ghi dấu bởi Kitô giáo. Từ mặt đất  âu châu --- trong các đan viện, các nhà thờ chính toà, các thánh đường, --- không ngừng vang lên lời chúc tụng Chúa Kitô, Chúa của thời giờ và của lịch sử. Bí Tích Rửa Tội và những bí tích khác đã thánh hiến các giai đoạn cuộc đời của biết bao tín hữu. Bí Tích Thánh Thể, nhất là trong Ngày của Chúa, đã nuôi sống đức tin và tình thương yêu của các tín hữu; Phụng Vụ giờ kinh và nhiều hình thức bình dân khác nhau để cầu nguyện, đã trải dài trên nhịp sống hằng ngày. Mặc dù tất cả những điều nầy không bị thiếu trong thời đại chúng ta đang sống đây, tuy nhiên điều cần thiết là một sự dấn thân được canh tân, trước những thách thức của việc trần tục hoá, bởi vì toàn thể cuộc sống của tín hữu là một việc tôn  thờ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa (x. Tông Huấn, Giáo Hội tại Âu Châu, số 69).

2. Người ta cần chú ý đặc biệt đến việc duy trì giá trị của Ngày Chúa Nhật, Dies Domini, Ngày của Chúa. Ngày Chúa Nhật là biểu tượng đẹp đẽ nhất của điều mà Kitô giáo đã đại diện cho và còn đang đại diện cho, trước Âu Châu và thế giới: việc thường xuyên công bố Tin Mừng Chúa Giêsu sống lại, việc cử hành cuộc chiến thắng của Chúa trên tội lỗi, trên cái chết, sự dấn thân cho công cuộc giải phóng toàn diện con người.  Khi duy trì ý nghĩa kitô của ngày Chúa Nhật, giáo hội đóng góp cho âu châu phần đáng kể để bảo vệ điểm thiết yếu của phần gia tài thiêng liêng và văn hoá riêng.

Nguyện xin Mẹ Maria đồng trinh làm cho chúng ta cảm nghiệm được sự bảo vệ của Mẹ trên tất cả mọi dân tộc của Châu Âu mà khắp nơi trên đại lục nầy có biết bao nhà thờ và nhà nguyện được dâng kính Mẹ.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Rồi Ngài chào chúc các nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc cho quý khách hành hương và những người trong thời gian nghỉ hè  có được nhiều thời gian hơn để đi tìm Chúa Kitô, Ðấng muốn đến hiện diện bên cạnh con người. Bằng tiếng Anh, ÐTC xin Thiên Chúa chúc lành và ban niềm vui và hòa bình cho mọi gia đình.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page