Các đức giám mục Ðức

ủng hộ văn kiện của Tòa thánh

về hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Ðức ủng hộ văn kiện của Tòa thánh về hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Bonn [AFP 31/07/2003] - Các đức giám mục Ðức ủng hộ văn kiện của Tòa Thánh nói lên lập trường nghịch lại với việc thừa nhận hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Hôm thứ Năm 31/07/2003, Ðức hồng y Karl Lehmann, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, đã nhiệt liệt ủng hộ tài liệu mới của Tòa Thánh và lên án mọi toan tính hợp thức hóa các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, đức hồng y cũng cảnh cáo trước mọi thái độ kỳ thị đối với những người đồng tính là những người cần được đối xử với tất cả quan tâm và tế nhị.

Tại Ðức, Liên hiệp những người đồng tính đã nhận định về tài liệu mới của Giáo hội, như  là một thứ "giáo điều của thời trung cổ". Trong khi đó những người bảo thủ thuộc Ðảng Dân Chủ Kitô tại đây đã đón nhận văn kiện với tất cả dè dặt và thật trọng. Theo Ðảng Dân Chủ Kitô Ðức, các chính trị gia công giáo phải "xem trọng những lời của Ðức Thánh Cha".

Về phần mình, đảng Xanh thì lại tố cáo "thái độ mà họ cho là cuồng tín" đức thánh cha. Theo họ, sai lầm trầm trọng nhứt là "chống lại tình yêu".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page