Ðức Thánh Cha đề cao tấm gương

của quốc vương Baudouin, nước Bỉ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha đề cao tấm gương của quốc vương Baudouin, nước Bỉ.

Vatican [Zenit 31/07/03] - Ðức Thánh Cha đã khuyến khích dân chúng Bỉ hãy noi gương vua Baudouin.

Hôm thứ Năm 31/05/2003 là ngày kỷ niệm 10 năm vua Baudouin băng hà. Nhân dịp này, trong thánh lễ tưởng niệm được cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bỉ Quốc, đức hồng y Godfried Danneels, tổng giám mục Brusselles, đã đọc sứ điệp của Ðức Thánh Cha. Trong bức sứ điệp, Ðức Thánh Cha đã kêu gọi dân chúng Bỉ hãy "đi theo dấu chân của nhà vua để xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn, trong sự tôn trọng phẩm giá con người".

Quốc vương Baudouin sinh năm 1930. Năm 21 tuổi, ông đăng quang làm vị vua thứ năm của vương quốc Bỉ. Năm 1960, ông thành hôn với công chúa Dona Fabiola de Mora y Aragon.

Ðáng được đề cao nhứt trong các việc làm nổi bật của ông đó là việc ông quyết định chống lại luật cho phép phá thai được Quốc hội Bỉ thông qua hồi năm 1990. Trong lá thư gởi cho thủ tướng Bỉ, nhà vua nói rằng lương tâm của ông không cho phép ông chuẩn y một đạo luật như thế và xin từ chức. Hội đồng bộ trưởng đã thay thế nhà vua để chuẩn y đạo luật.

Vua Baudouin qua đời ngày 31/07/1993. Một năm trước khi chết, ông viết trong nhựt ký lời cầu nguyện như sau: "Xin cho ước nguyện của hoàng hậu Fabiola và của con được thành sự".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page