Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

Trưa Chúa Nhật 27 tháng 7 năm 2003

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu

và kêu gọi ngưng chiến

tại Liberia bên Phi Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 27 tháng 7 năm 2003.

(Radio Veritas Asia 2/08/2003) - Trong bài huấn đức trước Khi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu vào trưa Chúa Nhật 27 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu và kêu gọi ngưng chiến tại Liberia bên Phi Châu. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô phục sinh mệnh lệnh hãy rao giảng Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Trong những Chúa Nhật thời gian nầy, Tôi đã  nhiều lần nhắc lại rằng những cộng đồng giáo hội tại Âu Châu, một cách đặc biệt, được kêu gọi thực hiện trách vụ rao giảng nầy. Phải, trong đại lục âu châu nầy, ước chi tất cả mọi tín hữu biết  tìm lại được lòng hăng say phúc âm để rao giảng và làm chứng.

Nếu còn vài vùng, vài môi trường đang chờ được rao giảng Tin Mừng lần đầu tiên, nhưng mọi nơi, công việc rao giảng Phúc Âm cần được canh tân. Thật vậy, thường khi sự hiểu biết về kitô giáo được mọi người kể như là đã biết đủ rồi, nhưng thực tế thì KinhThánh được ít người đọc và suy niệm, và giáo lý thì không luôn được đào sâu, các bí tích  ít được cử hành hay lãnh nhận. Như thế, thay thế cho một đức tin đích thực, thì đang được phổ biến một thứ tâm tình tôn giáo mơ hồ  và ít dấn thân, một tâm tình tôn giáo có thể  biến thành chủ thuyết vô tri và vô thần thực tiển nữa.

2. Âu Châu ngày nay đòi hỏi sự hiện diện của những người công giáo trưởng thành trong đức tin và cần sự hiện diện của những cộng đồng kitô có tinh thần truyền giáo, để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người (x. Tông huấn "Giáo Hội tại Âu Châu", số 10).

Việc tái rao giảng Chúa Kitô nầy đòi hỏi được đi kèm với sự hiệp nhất sâu xa và sự hiệp thông bên trong giáo hội, cũng như bởi một sự dấn thân chân thành trong lãnh vực đại kết và trong công cuộc đối thoại với những tín đồ của các tôn giáo khác. Tin Mừng  là ánh sáng chiếu tỏa trên toàn thể lãnh vực rộng lớn của sinh hoạt xã hội: gia đình , văn hóa, các trường trung học và đại học, giới trẻ, các phương tiện truyền thông xã hội, sinh hoạt  kinh tế và chính trị, vân vân... Chúa Kitô đến gặp con người tại bất cứ nơi nào con người sinh sống và làm việc; Chúa  mang đến  ý nghĩa trọn  đầy cho cuộc sống con người.

3. "Hỡi Giáo Hội tại Âu Châu, hãy bước vào ngàn năm mới với sách Tin Mừng trên tay!" (GH tại Âu Châu số 65). Ðó là lời kêu gọi phát xuất từ Khóa Họp  Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu năm 1999.  Ước gì mọi cộng đồng giáo hội đón nhận lời mời gọi nầy với niềm vui, vừa trở thành, -- trong từng yếu tố kết thành cũng như trong toàn thể cộng đoàn ---, dấu chỉ hữu hình cho sứ điệp cứu rỗi.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Giáo Hội và là Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ, cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được ơn trọng nầy.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện. Sau Phép lành Tòa Thánh, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi thể hiện tình liên đới với các dân tộc nạn nhân chiến tranh tại Phi Châu. Ðặc biệt ÐTC yêu cầu ngưng chiến tại Liberia, để đối thoại và kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp. ÐTC đã nói như sau:

"Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng là dịp thuận tiện để biểu lộ tình liên đới của chúng ta với những anh chị em tại Phi Châu, nơi mà, bên cạnh những tiến bộ và những sáng kiến tích cực thực hiện hoà bình, vẫn còn có những lò lửa bạo lực giết người. Tôi muốn nhắc đặc biệt đến những tin tức bi thảm đến từ Liberia. Trước những thử thách của những dân tộc thân yêu  nầy, chúng ta không thể không yêu cầu tất cả những ai đang có vũ khí trong tay,  hãy hạ khí giới xuống, để tạo khoảng rộng cho cộng cuộc đối thoại và cho hành động của cộng đồng quốc tế".

Rồi bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc cho các tín hữu biết múc lấy từ  Lời Chúa sức mạnh cần thiết cho cuộc hành trình sống đời kitô mỗi ngày. Bằng tiếng Anh, ÐTC cầu chúc các tín hữu, nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria, mà sống thân thiết gần gủi với Chúa Giêsu Con Mẹ, và là Ðấng cứu chuộc nhân loại.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page