Quan hệ giữa các tín hữu kitô

và hồi giáo tại Irak

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quan hệ giữa các tín hữu kitô và hồi giáo tại Irak.

Washington [CNS 29/07/2003] - Kể từ sau khi tổng thống George Bush của Hoa kỳ tuyên bố rằng cuộc chiến tại Irak đã chấm dứt, những vụ tấn công lẻ tẻ nhắm vào các tín hữu kitô gia tăng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa kỳ CNS, một viên chức của Tổ Chức có tên là "Nhà Tự Do" có trụ sở tại Washington, Hoa kỳ, nói rằng mặc dù xảy ra những vụ tấn công nhắm vào các tín hữu kitô, các mối quan hệ giữa các tôn giáo tại Irak được xem là khả quan.

Theo viên chức này, một số người hồi giáo quá khích đang gây bạo động nhắm vào thiểu số kitô hữu tại thành phố Basra và một vài nơi ở phía Bắc irak. Tại Basra chẳng hạn, có ít nhứt hai  tín hữu kitô bị giết vì bán rượu và một số người khác bị uy hiếp. Mặc dù dưới thời Saddam Hussein, luật pháp không cấm uống rượu, nhưng luật hồi giáo vẫn ngăn cấm.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page