Công bố Tin mừng Sự Sống tại Congo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công bố Tin mừng Sự Sống tại Congo.

Kinshasa [Zenit 29/07/2003] - Ðức tổng giám mục chủ tịch của Liên hiệp các Hội đồng giám mục Phi châu và Madagascar nói rằng thách đố đối với các tín hữu kitô đang sống trong vùng Ðại Hồ sôi động của Phi châu là phải sống theo Tin Mừng.

Kể từ khi thành lập  chính phủ liên hiệp hôm 17 tháng 7 năm 2003, Cọng hòa Dân Chủ Congo đang sống trong một giai đoạn tế nhị. Phiên họp đầu tiên của hội đồng nội các đã bị đình hoãn khi các bộ trưởng thuộc phe phiến loạn không chịu tuyên thệ chấp nhận quyền của tổng thống Joseph Kabila.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Zenit, đức cha Monsengwo Pasinya, tổng giám mục Kisangani, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi châu và Madagascar đã cho biết: kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ hồi năm 1998, đã có ít nhứt 3 triệu người thiệt mạng.

Ðược hỏi, trong một tình trạng đất nước sôi động như thế, làm thế nào để tiếp tục công cuộc truyền giáo, Ðức cha Pasinya trả lời rằng chiến tranh luôn luôn đặt ra những thách đố cho Giáo hội và sứ mệnh rao giảng Tin mừng. Trước hết, chiến tranh gây chia rẽ ngay trong nội bộ Giáo hội. Giáo hội cần phải vượt qua sự chia rẽ này và chứng tỏ rằng Giáo hội là bí tích của hiệp nhứt cho nhân loại như công đồng Vatican II đã dạy.

Kế đó, chiến tranh đe dọa mạng sống con người. Giáo hội có nghĩa vụ phải công bố Tin mừng Sự Sống, gây ý thức về những tội ác xúc phạm đến mạng sống con người.

Chiến tranh tạo ra hận thù và bài ngoại. Là bí tích của tha thứ và hòa giải, Giáo hội phải công bố tin mừng của tha thứ, hòa giải và huynh đệ.

Ðức cha Pasinya cho biết: tại Congo cũng như trên toàn Phi châu, để chống lại chiến tranh, Giáo hội đã đưa ra khẩu hiệu: "Giáo hội là Gia đình của Chúa". Mọi người đều được nhắc nhỡ : ngươi không được sát hại anh chị em của ngươi. Gia đình không phải là nơi để tranh cãi và xung đột, mà là nơi để xây dựng hòa bình và hài hòa.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page