Kỷ niệm cuộc cách mạng Sandinista

tại Nicaragua

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm cuộc cách mạng Sandinista tại Nicaragua.

Managua [CNS 22/07/2003] - Một linh mục công giáo thuộc giáo phận Managua, Nicaragua, đã tham dự lễ mừng kỷ niệm đánh dấu 24 năm cuộc cách mạng Sandinista tại Nicaragua.

Ðức ông Edy Montenegro, giám đốc truyền thông của tổng giáo phận Managua đã phát biểu trong buổi lễ như sau: "Chúng ta hãy xin Chúa giúp tất cả mọi người Nicaragua được hòa giải với nhau và trao cho nhau chiếc hôn bình an, ngõ hầu xây dựng một tương lai mới, quên quá khứ và nhìn vào hiện tại".

Ðức ông Montenegro đã phát biểu như thế trước một đám đông khoảng 10 ngàn người trung thành với Ðảng Sandinista tập trung tại thủ đô để mừng kỷ niệm 24 năm cuộc cách mạng.

Ðược biết ngày 19/07/1979, đức tổng giám mục Obando Bravo cũng đã xuất hiện tại trung tâm thủ đô Managua để hoan nghênh cuộc cách mạng do đảng Sandinista thực hiện nhằm lật đỗ nhà độc tài Anastasio Somoza. Nhưng suốt trong một thập niên dưới chế độ Sandinista thân cộng, quan hệ giữa chính phủ và các vị lãnh đạo Giáo hội đã không bao giờ được tốt đẹp.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page