Ðức hồng y Jaime Ortega nói

Cuba có tự do thờ phượng

chứ không có tự do tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Jaime Ortega nói Cuba có tự do thờ phượng, chứ không có tự do tôn giáo.

Havana, Cuba [Zenit 20/07/2003] - Ðức hồng y Jaime Ortega, tổng giám mục Havana, Cuba, khẳng định rằng tại Cuba có tự do thờ phượng, chứ không có tự do tôn giáo.

Trong bài phỏng vấn dành cho tạp chí công giáo Ý "Famiglia cristiana" "gia đình kitô", trong số ra ngày 6/07/2003, Ðức hồng y tổng giám mục Havana khẳng định rằng tự do tôn giáo bao gồm "khả năng có thể truyền đạt cái nhìn của kitô giáo về những vấn đề đạo đức và xã hội và như vậy có quyền được xử dụng các phương tiện truyền thông". Nhưng tại Cuba, tất cả mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay Nhà nước.

Theo đức hồng y Ortega, Giáo hội cũng không có quyền được mở các trường công giáo hoặc hiện diện trong hệ thống các trường công lập cũng như cộng tác để giải quyết những vấn đề xã hội.

Trước và sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Cuba, nhiều nguời hy vọng rằng quốc gia hải đảo này sẽ mở cửa cho thế giới và ngược lại. Nhưng theo đức hồng y tổng giám mục Havana "thay vì hy vọng, người ta chỉ thấy thất vọng".

Ðức hồng y Ortega cho biết năm 2001, ngài đã gặp gỡ với chủ tịch Fidel Castro. Ông này nói với ngài rằng cuộc chiến ý thức hệ không nhắm vào Giáo hội mà chỉ nhằm lôi kéo giới trẻ vào cuộc cách mạng. Nhưng muốn hay không, theo đức hồng y Ortega, không thể chối cãi được rằng tôn giáo vẫn tiếp tục bị xem như một cái gì hoàn toàn xa lạ với xã hội.

Chính vì không tôn trọng tự do tôn giáo và nhìn nhận vai trò cũng như chỗ đứng của Giáo hội trong xã hội, cho nên Nhà nước cọng sản Cuba vẫn tiếp tục gây cản trở cho các hoạt động xã hội, bác ái và giáo dục của Giáo hội.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page