Ðức giám mục Hongkong nói rằng

Trung Quốc không hề thay đổi lập trường

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục Hongkong nói rằng Trung Quốc không hề thay đổi lập trường.

Hongkong [Zenit 21/07/2003] - Ðức Cha Joseph Zen (Trần Nhật Quân), giám mục giáo phận HongKong đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích chính phủ Trung Quốc.

Hơn 50 năm sống dưới chế độ cọng sản, nhiều người dân trung hoa không dám nói lên tiếng nói bất đồng của mình. Nhưng với đức cha Joseph Zen (Trần Nhật Quân) thì ngược lại, dường như càng ngày ngài càng lên tiếng phê bình chính phủ cọng sản Trung quốc.

Ngay từ ngày đầu tiên khi vừa nhậm chức giám mục Hongkong, đức cha Joseph Zen (Trần Nhật Quân) đã tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo của Trung Quốc. Mới đây, ngài nói với báo "Kinh Tế Thời Báo" xuất bản tại Hongkong rằng nhiều người nghĩ rằng Trung Hoa đã thay đổi và cho phép người dân được hưởng tự do tôn giáo. Nhưng đức cha Joseph Zen (Trần Nhật Quân) nói như sau: "Thật khó mà thuyết phục người ta hiểu rằng hiện đang có trò ma giáo ở đó. Những người lương thiện chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ma giáo. Họ nghĩ rằng ai cũng tốt cả. Họ chẳng hiểu biết gì về người cọng sản".

Dạo tháng 10 năm 2002, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Time, đức cha Joseph Zen (Trần Nhật Quân), lúc đó đang chuẩn bị để kế vị đức cố hồng y Hồ Chấn Trung (Wu Cheng Chung), đã nói rằng ngài sẽ không giữ thinh lặng trước bất công.

Khi được hỏi: liệu giáo sĩ có nên đứng bên ngoài chính trị không, ngài trả lời như sau: "Chúng tôi không thích gọi đó là chính trị. Ðây là vấn đề nhân quyền. Ðây là vấn đề quyền căn bản của con người, chứ không phải chính trị".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page