Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

đứng ra làm trung gian để có hưu chiến

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân đứng ra làm trung gian để có hưu chiến.

Kidapawan, Philuậttân [Zenit 21/07/2003] - Giáo hội tại Phi luật tân đã đứng ra làm trung gian để dàn xếp cuộc ngưng bắn giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồi Giáo Moro, ở mạn Nam nước này.

Thỏa hiệp ngưng bắn đã được ký kết hôm thứ Sáu 18/07/2003. Ðức cha Romulo Valles, giám mục giáo phận Kidapawan, thuộc Ðảo Mindanao, đã bày tỏ vui mừng và hy vọng rằng cuộc ngưng chiến này sẽ mở ngõ cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Giáo phận Kidapawan nằm ở trọng tâm cuộc giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thuộc Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro.

Một cuộc đàm phán giữa chính phủ và đại diện của Mặt Trận Moro sẽ diễn ra tại Malaysia vào tuần tới. Ðức Cha Valles hy vọng rằng cuộc đàm phán sẽ diễn ra tốt đẹp bởi vì hai bên đều bày tỏ thiện chí muốn có một nền hòa bình lâu dài. Hai bên đều tỏ ra tin tưởng lẫn nhau và đều nhìn nhận rằng chiến tranh chỉ gây ra đau thương tang tóc cho cả hai phía mà thôi.

Ðược biết Giáo hội tại Philuậttân đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái lập sự tin tưởng và đối thoại giữa hai bên. Ðức cha Valles cho biết: Giáo hội ở mạn Nam Phi luật tân được đông đảo dân chúng tín nhiệm.

Mới đây, Hội đồng giám mục Philuậttân đã cho công bố một lá thư ngỏ nhấn mạnh đến nhu cầu phải tái tục các cuộc thương thảo. Sau khi lá thư được công bố, đức cha Quevedo, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Philuậttân đã có cuộc gặp gỡ với ông Salamat Hashim, lãnh tụ của mặt trận giải phóng Moro. Ðức Cha Quevedo đã giúp làm sáng tỏ lập trường của phiến quân và nhờ đó tái lập các quan hệ trực tiếp giữa chính phủ và phiến quân.

Mặc dù cương quyết dẹp tan mọi hành vi khủng bố, chính phủ Philuậttân vẫn sẵn sàng đàm phán với Mặt Trận Moro.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page