Ðức Thánh Cha tiếp kiến tín hữu

vào sáng thứ Tư hằng tuần (23/07/2003)

tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến tín hữu vào sáng thứ Tư hằng tuần (23/07/2003) tại Castel Gandolfo.

Tin Vatican (Vat 23/07/2003) - Lúc 10:30 phút sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2003, ÐTC đã tiếp kiến chung các tín hữu nơi Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát tại Cas-tel Gan-dol-fo. Tiếp tục  loạt bài giáo lý về những Thánh Vịnh và các Bài Vịnh Ca, ÐTC đã giải thích thánh vịnh 146, được dùng trong giờ kinh sáng Thứ Năm, tuần thứ Tư. Thánh Vịnh mời gọi con người dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì những can thiệp của ngài trong lịch sử nhân loại. Chúng ta không bị bỏ rơi trong cô đơn, nhưng được mời gọi phó thác cho Thiên Chúa, Ðấng muốn chúng ta được hạnh phúc và được cứu rỗi. ÐTC đã giải thích như sau: "Thánh Vịnh 146 mời gọi chúng ta chúc tụng Thiên Chúa và kể ra những lý do tại sao chúng ta nên chúc tụng Ngài. Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và là Ðấng mang đến cho con người ơn cứu rỗi; Ngài chăm sóc cho những nhu cầu của họ, trong những hoàn cảnh cụ thể. Ngài là Chúa của mọi tạo vật. Toàn thể vũ trụ vâng phục thánh Ý Ngài. Lời chúc tụng cao cả nhất chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa là chính việc chúng ta đặt niềm tin tưởng và hy vọng nơi Ngài."

Trong phần chào chúc các nhóm tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác  nhau,  ÐTC đã cầu chúc cho các tín hữu nói tiếng Anh, nhất là các tín hữu đến từ  Ái-lên, Malta, Nigeria, Japan và Hoa Kỳ, được Thiên Chúa của Hòa Bình ban cho tràn đầy niềm vui và sức mạnh. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc cho cuộc gặp gỡ nầy trở nên dịp  giúp mọi người lớn lên trong Ðức Tin và trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô, Ðấng yêu thương con người và muốn con người tham dự vào sự sống của Người.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page