Những vị lãnh đạo

của các tôn giáo lớn trên thế giới

sẽ gặp nhau tại Aachen vào tháng 9 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những vị lãnh đạo của các tôn giáo lớn trên thế giới sẽ gặp nhau tại Aachen vào tháng 9 năm 2003.

Tin Ðức Quốc (Apic 16/07/2003) - Trong những ngày từ 7 đến 9 tháng 9 năm 2003, hơn 500 vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới, sẽ gặp nhau tại Aachen, bên Ðức, do theo sáng kiến của cộng đoàn thánh Egidiô, để bàn thảo về chủ đề: "Giữa chiến tranh và hòa bình, các tôn giáo và các nền văn minh gặp nhau".

Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ  17, được Cộng Ðồng Thánh Êgidiô đứng ra tổ chức.

Từ ngày được thành lập vào năm 1968 tại Roma, Cộng Ðoàn Thánh Êgidiô dấn thân hoạt động cho nền hòa bình và cho việc đối thoại giữa các tôn giáo. Cộng đoàn cũng trợ giúp từ thiện bác  ái, cho những anh chị em bị loại ra ngoài lề xã hội; đặc biệt từ nhiều năm qua, Cộng Ðồng Thánh Êgidiô đã đứng ra làm trung gian hòa giải cho nhiều cuộc xung đột và chiến tranh, tại các quốc  gia, nhất là tại  đại lục Châu Phi.

Trong số các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn đến tham dự cuộc gặp gỡ vào tháng 9 năm 2003, người ta có  thể  kể ra những vị sau đây: Vị lãnh đạo Hồi giáo tại Ai Cập Mohamed Ahmed Al-Tayed; vị cựu đại giáo trưởng Do Thái, Israel Meir Lau; những đại diện cho tất cả các giáo hội Chính thống giáo, đặc biệt phái đoàn Chính thống giáo Moscou, do  Ðức Tổng Giám Mục Trưởng Kirill, cầm đầu. Mục Sư Konrad Raiser, tổng thư ký của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô; và từ phía giáo hội Công giáo, đã có khoảng 15 vị hồng y và giáo chủ, ghi tên tham dự. Ngoài ra còn có những đại diện của các tôn giáo khác  như  Phật giáo, Ấn độ giáo, đạo  Zoroastre và  Thần Ðạo Shinto.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra với khoảng 30 cuộc thảo luận, về các vấn đề nóng bỏng trên thế giới, như vấn đề Trung Ðông, việc bải bỏ Án Tử Hình, cuộc chiến chống lại bệnh Sida bênh Phi Châu.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page