ÐTC kêu gọi những người BaLan

và những anh chị em Ukraine

hãy hòa giải với nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi những người BaLan và những anh chị em Ukraine hãy hòa giải với nhau.

Tin Roma (Apic 10/07/2003) - Thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2003, là ngày kỷ niệm 60 năm cuộc tàn sát tại WOLYN, bên Ukraine. Trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1948, hơn 50 ngàn người BaLan sinh sống tại thành phố WOLYN, bị những người Ukraine quá khích tàn sát; và thiểu số người BaLan tại đây nổi dậy giết lại những người Ukraine để trả thù.

Nhân dịp kỷ niệm biến cố tàn sát đau thương nầy, hôm thứ năm 10 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến quý vị Hồng Y của BaLan và của Ukraine, một sứ điệp kêu gọi hai dân tộc hãy hòa giải với nhau. Trong sứ điệp, có đoạn ÐTC viết như sau: "Cần khẩn thiết nghĩ đến việc hòa giải cho phép ta nhìn về hiện tại và tương lai với một cái nhìn mới. Ngàn năm mới đòi buộc những người BaLan và những anh chị em Ukraine không sống nô lệ vào những kỷ niệm đau buồn của quá khứ nữa."

Ðược biết, tổng thống BaLan và Tổng Thống Ukraine, cả hai cùng hiện diện trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm cuộc tàn sát tại WOLYN. Sứ điệp của ÐTC gởi cho ÐHY Joseph Glemp, TGM Varsava, BaLan, và cho hai Ðức Hồng Y của Ukraine, là ÐHY Marian Jaworski, TGM Lviv của người công giáo Ukraine theo nghi thức latinh, và ÐHY LUBOMYR HUSAR, TGM Trưởng của người công giáo Ukraine theo nghi thức đông phương.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page