ÐTC Gioan Phaolô II

công bố sắc lệnh công nhận

một vị Tân Hiển Thánh

6 vị Tân Chân Phước

và 3 vị tân Ðáng Kính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II  công bố sắc lệnh công nhận một vị Tân Hiển Thánh, 6 vị Tân Chân Phước, và 3 vị tân Ðáng Kính.

Tin Vatican (Apic 7/07/2003) - Thứ Hai, mùng 7 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã  ký những sắc lệnh công nhận một vị Tân Hiển Thánh, sáu vị Tân Chân Phước, và 3 vị Tân Ðáng Kính.

Vị Tân Hiển Thánh sắp được tôn phong là Chân Phước  LUIGI  ORIONE, --- thường được gọi là  DON ORIONE --- sống đồng thời với Thánh Don Bosco. Ngài sinh năm 1872  và qua đời năm 1940; ngài là linh mục đã tận hiến trọn cả cuộc đời để giáo dục giới trẻ và thực hiện những công cuộc bác ái dành cho người nghèo. Tân hiển thánh Don Orione đã thành lập "Công Việc Nhỏ của Chúa Quan Phòng", tức Hội dòng "Nam Tử của Chúa Quan Phòng", và Hội  Dòng "Các Tiểu Muội Truyền Giáo của Ðức Bác Ái". Ngày và giờ  để cử hành lễ phong thánh tân hiển thánh Don Orione, chưa được xác định.

Trong số sáu vị Tân Chân Phước, có hai vị là "Chân Phước Tử Ðạo" người Slovaque, nạn nhân của chế độ cộng sản. Ðó là Ðức Cha Basilio Hopko (1904 - 1976), giám mục của những người công giáo, theo nghi thức đông phương hy lạp; và chân phước nữ tu Zdenka Schelingova, (1916 - 1955), thuộc dòng các Nữ Tu Bác Ái của Thập Giá. Cả hai đều bị chết rủ tù, sau khi bị bắt giữ và phải chịu đối xử tệ bạc về thể lý cũng như tâm lý. Hai vị Tân Chân Phước Tử  Ðạo nầy rất có thể sẽ được ÐTC tôn phong trong lần viếng thăm sắp đến tại Slovaq, từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2003.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page