Linh Mục George Ibrahim

Bị Bắn Chết ở Pakistan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục George Ibrahim Bị Bắn Chết ở Pakistan.

Tin Lahore, Pakistan, (Zenit  6/07/2003) - Một Linh mục Công giáo, cha George Ibrahim, đã bị bắn chết hôm thứ Bảy ngày 5/07/2003. Cảnh sát thì cho rằng đây là một cuộc tấn công của những người ăn cướp. Nhưng những người khác thì nói rằng đây là một vụ khủng bố.

Theo những nguồn tin của cảnh sát địa phương, thì sáu người có vũ trang đi vào nơi cư trú của Cha George Ibrahim, đã bắn ngài chết tại chổ và bắn bị thương người phụ tá của Cha, anh Pervez Masih. Giáo xứ của Cha thuộc vùng Renala Khord gần Okara, khoảng 120 Km (75 dặm) về Ðông Nam của thành phố Lahore. 

Tổ chức Liên Minh Những Người Thiểu Số Pakistan (APMA) đã nói, đây là một hành động khủng bố giết người cách tàn ác và dã man,  chống lại vị đại diện cho những người Kitô.

 Ông Shahbar Bhatti, người đứng đầu tổ chức Liên Minh Những Người Thiểu Số Pakistan (APMA) đã nói rằng trong quá khứ, Cha George Ibrahim đã nhận được nhiều lời đe dọa, do công việc của Cha tại một trường học Công giáo ở  địa phương.

Từ năm 2002, khi chính quyền Pakistan hỗ trợ Chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Taliban ở Afghanistan, thì những cuộc tấn công chống lại người Kitô và những cơ sở từ thiện tôn giáo cũng đã xẩy ra và làm cho tình hình ở Pakistan rất căng thẳng.

Sự việc Cha George Ibrahim bị giết đã xẩy ra,  một ngày sau khi có ba người khủng bố mang bôm tự sát,  giết chết 44 người đang cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo Quetta. Ðó là hành động mới nhất của một loạt những cuộc tấn công, nhắm vào thiểu số những người Hồi giáo thuộc phái Shiite, tại Pakistan.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page