Phiên Họp Khoáng Ðại

của Hội Caritas Quốc Tế

từ ngày 7 đến 12/07/2003 tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Caritas Quốc Tế từ ngày 7 đến 12/07/2003 tại Roma.

Tin Roma (Apic 4 /07/2003) - Hơn 400  vị đại diện cho 154 tổ chức thành viên của Caritas Quốc Tế, sẽ họp nhau tại Roma, từ ngày 7 đến 12 tháng 7 năm 2003, để soạn thảo chương trình hoạt động cho 4 năm tới. Ðây là Phiên Họp Khoáng Ðại bốn năm một lần của Tổ Chức  Caritas Quốc tế, để bàn về những vấn đề quốc tế và đặt ra những mục tiêu hành động cho tương lai.

Phiên Họp Khoáng Ðại của năm 2003 nầy chú ý đến việc "điều hành" những trường hợp khẩn cấp và trao đổi quan  niệm về nhân đạo để củng cố phẩm chất của những lần can thiệp trợ giúp. Ngoài ra, các tham dự viên còn bàn đến  những vấn đề khác nữa như: trách nhiệm đối với người nghèo, việc nâng cao phẩm giá người nữ, công việc xây dựng lại hòa bình và hòa giải, tăng  cường việc biện hộ  tại Liên Hiệp Quốc và những cơ quan quốc tế khác nữa.

Hội Caritas Quốc Tế là một liên  hiệp của 154 tổ chức công giáo  để  cứu trợ, để phát triển xã hội và thực hiện những dịch vụ xã hội cho những người nghèo và những kẻ bị áp bức. Hội đang hoạt động tại 198 quốc gia và lãnh thổ. Hội hoạt động không kỳ thị về tôn giáo, phái tính, chủng tộc, và là một trong những hệ thống nhân đạo lớn nhất trên thế giới.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page