ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

vị Tân Ðại Sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến vị Tân Ðại Sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh.

Tin Vatican (Apic 4/07/2003) - Hôm thứ Sáu , mùng 4 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến vị Tân Ðại Sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh, và đã lên tiếng kêu gọi thực hiện cách quân bình việc "tài giãm vũ khí".

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải xây dựng tương lai của Bán Ðảo Triều Tiên nầy, dựa trên những nền tảng vững chắc của việc tôn trọng phẩm giá con người, trên việc liên lỉ đi tìm công bằng và hòa bình, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến việc Ðất Nước Nam Hàn cần luôn cố gắng không mệt mõi nhắm đến việc loại bỏ từ từ, quân bình, và có thể kiểm soát được, những vũ khí có tầm tàn sát rộng lớn, nhất là các loại vũ khí nguyên tử.

Nhắc đến việc phân chia Bán Ðảo Triền Tiên thành hai quốc gia, và nói lên quan tâm của ngài trước những tâm tình thù nghịch giữa Bắc và Nam Hàn, ÐTC nói lên sự thất vọng của ngài, vì nhìn thấy dân tộc Ðại Hàn còn bị bắt buộc phải sống trong hoàn cảnh chia rẽ nặng nề như vậy. Tuy nhiên, ÐTC cũng bày tỏ chút lạc quan, khi nhắc đến những cố gắng của hai bên tìm đối thoại với nhau. ÐTC nhắc rằng việc đối thoại nầy cần được thực hiện trong tâm tình tôn trọng lẫn nhau  và chân thành.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nhắc đến sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo tại Ðại Hàn, một sự hiện diện đang mở ra trước một tương lai có nhiều hứa hẹn. ÐTC  than phiền về hiện tượng phá thai,  về việc phân phối các phương tiện và thực hành việc kiểm soát sinh sản, bằng những phương thế nhân tạo, không phù hợp với luân lý.

Tòa Thánh Vatican và Nam Hàn đã thiết lập tương quan ngoại giao từ năm 1966. Hiện có khoảng 4 triệu người công giáo Nam Hàn, chiếm khoảng 8 phần trăm dân số. Số người công giáo tại Bắc Hàn thì không thể nào biết được. Dù với nhiều khó khăn, Tòa Thánh tiếp tục mở liên lạc với chính  quyền Bắc Hàn, và chuyến viếng thăm mới đây nhất của phái đoàn Tòa Thánh đến Bắc Hàn là vào tháng 5 năm 2002 ; và đó là lần thứ 6, phái đoàn Tòa Thánh đến Thủ Ðô Bình Nhưỡng  của Bắc Hàn, vừa tiếp xúc với chính quyền  vừa mang đến những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page