Ðức Hồng Y Jaime Sin Ðưa Ra

Chương Trình Giáo Lý Mới Cho Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jaime Sin Ðưa Ra Chương Trình Giáo Lý Mới Cho Giới Trẻ.

Tin Manila (UCA, 2/07/2003): Theo bản tin Công giáo Á Châu (UCA), một chương trình giáo lý mới đặt trên nền tảng: "canh tân cá nhân trước để giúp thay đổi người khác".

Chương trình giảng dạy giáo lý này đã được giới thiệu hôm ngày 27/06/2003 tại Nhà Thờ Chánh Toà  Manila. Chương trình  giáo lý này đã được hình thành là nhờ vào sự tham gia của các Ban Giáo lý, Giáo dục và  Mục Vụ Giới Trẻ.

Ðức Hồng Y Jaime Sin của Tổng Giáo phận Manila đã có sáng kiến đưa chương trình giáo lý mới này.  Ðây cũng như là một món quà  đối với Ðức Hồng Y Jaime Sin,  nhân kỷ niệm năm thứ 29 của ngài trong sứ vụ Hồng Y.

Theo như kế hoạch đã đề ra, chương trình giáo lý này sẽ đào tạo khoảng 500 giáo lý viên cho các trường công lập. Những người giáo lý viên này sẽ bắt đầu công việc của họ vào tuần thứ Hai của tháng 7 năm 2003.

Tập sách  giúp giảng dạy giáo lý,  gồm có những ca khúc cho sinh hoạt, những câu chuyện kể, lời cầu nguyện và những bài suy niệm. Ngoài ra, sách còn cho biết thêm thông tin về Ðức Hồng Y Jaime Sin, ngài sẽ về hưu ở độ tuổi 75 vào ngày 31 tháng 8 năm 2003. Theo giáo luật của Giáo Hội,  thì các Giám mục sẽ nghỉ hưu khi tới  hạn tuổi này.

Tập Sách  về "giáo trình giảng dạy giáo lý" này,  có tựa đề "Antabay". Từ "antabay" do hai từ ghép lại: "antay" có nghĩa là "chờ đợi" và từ "abay" có nghĩa là "người bạn". Giáo trình này gồm có hai tập:  một  tập  dày 30 trang, dành cho việc giảng dạy giáo lý trẻ em, một  tập dày 300 trang, dành cho việc giảng dạy lứa tuổi thanh niên và người lớn.

Cả hai cuốn sách đều nhấn mạnh vào ý nghĩa của việc "phát huy tinh thần cộng đồng" để giảng dạy cho sinh viên, và gây ý thức cho giới trẻ để họ biết sống và quan tâm đến những người khác. Phần cuối của sách này kết thúc bằng chủ đề nói về  "tinh thần trách nhiệm đối với xã hội" Ngoài ra, có một khái niệm cơ bản xuyên suốt cuốn sách là "chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa" như là điều kiện "tất yếu trước tiên cho việc chuyển đổi xã hội thực sự".

Hiện nay Giáo phận Manila trả lương cho mỗi giáo lý viên làm việc trọn thời gian từ 6,500 đến 8,000 pesos một tháng --- (khoảng một triệu tám đến hai triệu hai tiền Việt Nam; USD$1.00=$53.3 Pesos tiền Philippines) ---. Ngoài ra các giáo lý viên còn được tham gia những khoá huấn luyện về phương pháp giảng dạy đều đặn hàng tháng. Hiện nay, có khoảng 500 giáo lý viên đang làm việc trọn thời gian như vậy. Bên cạnh đó cũng có 800 giáo lý viên đang làm việc thiện nguyện.

Kết quả là có khoảng 71% trong số một triệu ba trăm ngàn sinh viên học sinh của các trường công lập trên địa bàn của giáo phận Manila,  đã được huấn luyện theo chương trình giáo lý của giáo phận. Ðức Ông Santos đã nói rằng ngài hy vọng giáo phận Manila sẽ có thể tiếp tục duy trì việc trả lương cho những giáo lý viên này.

 

(Nguyên Vũ)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page