ÐTC Gioan Phaolô II

sẵn sàng dâng hiến chính mình

để phục vụ cho sự hiệp nhất của Giáo Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sẵn sàng "dâng hiến chính mình" để phục vụ cho sự hiệp nhất của Giáo Hội.

Tin Vatican (Apic 30/06/2003) - Trong thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lúc 6 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2003, ÐTC đã tuyên bố  là sẵn sàng "dâng hiến chính mình" hoàn toàn, để phục vụ cho sự hiệp nhất của Giáo Hội.

ÐTC đã nói như sau: "Như là giám mục Roma và người kế vị thánh Phêrô, hôm nay (29/06/2003), nhân dịp lễ trọng và mang nhiều ý nghĩa nầy, tôi xin lặp lại sự sẵn sàng hoàn toàn  đặt mình phục vụ cho sự hiệp thông giữa tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô".

ÐTC cũng đã lên tiếng chào chúc Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomeô I, giáo chủ đại kết Constantinopoli, qua phái đoàn đại diện, do Ðức  TGM Dimitrios, hướng dẫn đến tham dự thánh lễ.

Mỗi năm, dịp lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, giáo hội chính thống Constantinopoli gởi phái đoàn đại diện đến Roma dự lễ. Và đến lễ thánh Anrê tông đồ, ngày 30 tháng 11, thì Toà Thánh Vatican gởi phái đoàn đại diện đến  Constantinopoli dự lễ. Ðây là một cử chỉ hết sức ý nghĩa. Ðức Gioan Phaolô II đã nhiều lần đề nghị tìm hiểu lại cách thức thi hành tác vụ Phêrô, sao cho có thể cổ võ đại kết giữa giáo hội Công giáo và Chính thống giáo. Phái đoàn của Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli được xếp chỗ gần bên Bàn Thờ Chính, trong đền thờ Thánh Phêrô; đây là một việc  đầy ý nghĩa nữa; Bàn Thờ Chính trong đền thờ thánh Phêrô, được gọi là Bàn Thờ Tuyên Xưng Ðức Tin; va ngay bên dưới Bàn Thờ, có mộ thánh Tông Ðồ Phêrô. ÐTC nói tiếp trong bài giảng như sau: "Chúa là Ðấng biết rõ những yếu đuối và những do dự của chúng ta; ngài hứa ban cho chúng ta sự trợ giúp, để vượt qua những trở ngại ngăn cản chúng ta cử hành cùng một bí tích Thánh Thể.

Trong lời nguyện giáo dân, có lời nguyện do một chủng sinh đọc bằng tiếng hy lạp, cầu nguyện cho tất cả các giáo hội Chính thống được ơn canh tân đức tin, và như thế ngõ hầu  cho giờ phút của sự hiệp thông hoàn toàn giữa hai giáo hội được mau đến.

Thánh lễ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, và Ðức Gioan Phaolô II xem ra có vẽ mệt, nhưng dù vậy, ÐTC  muốn đích thân trao dây Pallium cho 40 vị tân Tổng giám mục. Năm nay (2003) ÐTC 83 tuổi và mừng kỷ niệm 25 năm thi hành tác vụ  thánh Phêrô tại Roma. Trong số tổng cộng 264 vị giáo hoàng, từ thánh Phêrô đến đức Gioan Phaolô II, thì Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng cai trị giáo hội lâu đứng hàng thứ tư.

 

(ÐTD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page