ÐTC Gioan Phaolô II công bố

Tông huấn hậu THÐGM Âu Châu

về Giáo Hội tại Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II công bố Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu  về "Giáo Hội tại Âu Châu".

Tin Vatican (Vat, 28/06/2003) - Bầu khí ngày áp lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ là bầu khí thuận tiện và ý nghĩa nhất, để công bố  tông huấn "Giáo Hội tại Âu Châu". Thật vậy, ngoài việc được giới thiệu cho giáo báo chí vào sáng thứ Bảy 28 tháng 6 năm 2003, Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu, có tựa đề là "Giáo Hội tại Âu Châu" được chính ÐTC Gioan Phaolô ấn ký và công bố ngay chiều cùng ngày,  trong giờ kinh chiều áp Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. ÐTC đã nói về biến cố nầy như sau:

"Chúa Giêsu Kitô, sống động trong giáo hội, nguồn mạch niềm hy vọng cho Âu Châu." Ðó là chủ đề  của khoá họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu, đã diễn ra tại Vatican, từ  ngày 1 đến 23 tháng 10 năm 1999.

Chiều hôm nay (28/06/2003), với niềm vui, tôi ấn ký và trao ban Tông Huấn "Giáo Hội tại Châu Âu", một tông huấn ghi nhận và soạn lại tất cả những gì được phát biểu trong khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục  đầy ý nghĩa nầy.

Ðọan Kinh Thánh ngắn chúng ta vừa nghe qua --- trích khởi đầu thơ gởi Roma --- đặt việc công bố Tông Huấn nầy trong một viễn tượng đích thực hơn và rộng rãi hơn của sứ mạng rao giảng Phúc âm của Giáo Hội, treo mẫu gương sứ mạng của các Tông Ðồ. Một cách đặc biệt, ba đặc tính mà thánh Phaolô tông đồ nói cho chính mình truớc cộng đoàn kitô tại Roma, có thể được áp dụng theo nghĩa rộng cho toàn thể Giáo Hội, một giáo hội như là người phục vụ cho chúa Giêsu Kitô,  như là  kẻ  được gọi làm tông đồ và được tuyển chọn để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa (x. Roma 1, 1).

Tôi xin noił lên lời cám ơn chân thành nhất với ÐHY Jan Pier Schotte, với Ban Tổng Thư Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và với tất cả những ai đã cộng tác vào diễn tiến khoá họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục  Âu Châu, năm 1999; các ngài đã cung cấp cho tôi những căn bản để soạn Tông Huấn nầy.

"Chúa Giêsu Kitô, sống động trong Giáo Hội". Ước gì Chúa Kitô sống động trong Giáo Hội suốt lịch sử dài 2,000 năm. Từ bờ phía đông của biển địa trung hải, sứ điệp Phúc âm được truyền sang đế quốc Roma, rồi được phổ biến rộng ra trong nhiều chủng tộc nhiều nền văn văn hoá có mặt trên đại Lục Âu Châu nầy.  Giáo Hội --- một giáo hội được gọi là công giáo --- đã thông truyền sứ điệp duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô cho tất cả các chủng tộc và các nền văn hoá.

Tin Mừng đã và còn được tiếp tục là nguồn sống cho châu âu. Nếu quảthật Kitô giáo không thể bị rút gọn về bất cứ nền  văn hoá riêng biệt nào cả, nhưng đối thọai với mọi nền văn hoá, để hướng dẫn tất cả mọi nền văn hoá đến việc thể hiện chính mình cách  tốt đẹp hơn,  trong mọi lãnh vực của sự hiểu biết và của hành động con người, thì những gốc rễ kitô đối với âu châu,  là bảo đảm chính yếu cho tương lai của âu châu. Thử hỏi, một cây mà không có gớc rễ thì có thể sống được không? Hởi Âu Châu, xin đừng quên lịch sử của ngươi!

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page