Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

là Mẫu Gương cho sự Hiệp Nhất Giáo Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mẫu Gương cho sự Hiệp Nhất Giáo Hội.

Tin Vatican (Zenit 27/06/2003) - Mầu Nhiệm Hiệp Thông Ba Ngôi Thiên Chúa là mẫu gương cho sự  hiệp nhất giáo hội.

ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh điểm nầy trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu 27 tháng 6 năm 2003, dành cho những tham dự viên Ðại Hội của Liên Ðoàn Toàn Quốc Italia của Liên Hiệp Tông Ðồ Giáo Sĩ và Liên Hiệp Tông Ðồ Giáo Dân, về  chủ đề: "Trong Giáo Hội địa phương theo Con Ðường của Sự Hiệp Thông Ba Ngôi Thiên Chúa: Tinh Thần Tu Ðức Giáo Phận là Tinh Thần Tu Ðức Hiệp Thông."

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại rằng trong tông thư  "Bước vào Ngàn Năm Mới", ngài đã viết như sau: "Việc làm cho Giáo Hội trở thành ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông: đó là thách thức to lớn mà chúng ta đang phải đương đầu vào khởi đầu ngàn năm mới". Công việc nầy đòi hỏi chúng ta dấn thân cổ võ "tinh thần tu đức hiệp thông"; và tinh thần tu đức nầy đòi buộc một sự trở lại tận căn với Chúa Kitô, một sự cởi mở vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần và một sự chân thành chấp nhận nhau như anh chị em".

ÐTC cũng lưu ý các tham dự viên rằng buổi tiếp kiến  trùng đúng vào ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho sự Thánh Hóa các Linh Mục, và đúng ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ðây là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, và là dịp thuận tiện để khẩn xin Chúa ban cho Giáo Hội những thừa tác viên nhiệt thành và thánh thiện. ÐTC nhấn mạnh thêm rằng để thực hiện lý tưởng sống thánh thiện, tất cả mọi linh mục phải sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh.

Cuối cùng nhắc đến vị sáng lập Hội Opus Dei,  Thánh JoseMaria Escriva, vị thánh của thời đại chúng ta, ÐTC lặp lại câu nói nổi tiếng của thánh nhân rằng "Chúa sử dụng chúng ta như  ngọn đuốc cháy sáng, để chiếu tỏa ánh sáng. Nhiều điều tùy thuộc vào chúng ta; nếu chúng ta đáp trả hành động của Chúa, thì nhiều người sẽ không còn ngồi trong bóng tối nữa, nhưng sẽ bước đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời." Và vấn nạn được ÐTC đặt ra là: "Chúng ta sẽ đốt lên  những ngọn đuốc cháy sáng của sự thánh thiện từ nơi đâu, nếu không phải từ Thánh Tâm Chúa Giêsu?"

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page