Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I

khen ngợi ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I khen ngợi ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin ROMA (Apic 27/06/2003) - Ðức Thuơng Phụ Giáo Chủ  Chính Thống Giáo Constantinopoli,  Ðức Bartolomeo I,  đã lên tiếng khen ngợi Ðức Gioan Phaolô II như là vị lãnh đạo tinh thần và là một  con người hòa giải vĩ đại.

Trong một cuộc tiếp tân  để mừng kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II,  do Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Thổ Nhỉ Kỳ tổ chức, Ðức Giáo Chủ Ðại Kết Bartolomêo I đã phát biểu trong vòng 50 phút về Ðức Gioan Phaolô II, trước khoảng 400 nhân vật chính trị,  gồm các vị đại sứ, các nhà ngoại giao, như sau:

"Uy Tín  của ÐTC Gioan Phaolô II của ngài như là nhà lãnh đạo thần, lãnh đạo tôn giáo, và thật sự có tính cách tiên tri, không những cho tất cả những người công giáo, hay cho tất cả những người kitô, mà còn cho tất cả mọi người thiện chí, Uy tín đó được ăn rễ sâu trong Ðức Tin Cá Nhân sâu xa và trong xác tín rằng Ðức Tin đó phải được sống thật, sao cho những kẻ khác có thể nhìn thấy sự thật, hiểu được sự công bằng, vàgặp được hòa bình."

Nhắc đặc biệt đến vai trò của ÐTC trong việc phục vụ cho Hòa Bình, Ðức Giáo Chủ Bartolomêo I đã nhìn nhận ÐTC là con người hòa giải, làm cho thế giới tin rằng vẫn còn có thể có Hòa Bình, dù hòa bình xem ra vẫn còn trốn chạy. "Triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, như là chủ chăn tối cao của kitô giáo Tây Phương, được ghi dấu bởi việc đi tìm hòa bình cách hăng say, theo mẫu gương của Hoàng Tử Hòa Bình.

Liên quan đến sự đóng góp của Ðức Gioan Phaoolô II cho công cuộc đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo... Ðức Giáo Chủ đại kết quả quyết rằng "ước muốn của Ðức Gioan Phaolô II phù hợp với ước muốn của chúng tôi, rằng  một ngày kia chúng tôi sẽ được hiệp nhất trong một sự hiệp thông trọn vẹn. Nếu chúng tôi có thể thực hiện được như vậy vào một ngày nào đó trong tương lai, thì quý vị hãy tưởng tượng xem những đóng góp cho hòa bình mà chúng tôi có thể mang đến, nếu sự cộng tác của chúng tôi được ăn rễ sâu trong một sự hiệp nhât thật sự vững chắc.

Vào ngày 29 tháng 6, dịp lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, ÐTC Gioan Phaolô II có dịp ngỏ lời với Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I, qua trung gian một phái đoàn của tòa giáo chủ đại kết đến Roma mừng lễ và được ÐTC tiếp kiến. Hằng năm, có cuộc trao đổi phái đoàn này. Vào ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, phái đoàn Chính thống giáo Contanstinipoli đến Roma, và vào ngày 30 tháng 11 lễ thánh Anrê, thì phái đoàn giáo hội Roma đến Constatinoipoli.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page