Sự tự do tôn giáo

càng ngày càng bị hăm dọa trên thế giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sự tự do tôn giáo càng ngày càng bị hăm dọa trên thế giới.

Tin Roma (Apic 27/06/2003) - Tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới trong năm 2002 vẫn còn gặp nhiều hăm dọa nguy hiểm. Riêng đối với Kitô giáo, trong năm 2002 đã  có 938 người bị giết chết, 629 người bị thương tích, và 100,345 người còn bị cầm tù. Ðò là phúc trình (năm 2003)  về tình trạng sự tự do tôn giáo, do  tổ chức "Trợ giúp Giáo Hội Ðau Khổ" công bố. Ðây là bản tường trình lần thứ năm, và là kết quả của cuộc điều tra nghiên cứu  tại 190 quốc gia trên thế giới. Bản phúc trình kể ra danh sách các quốc gia  sau đây còn có những hạn hẹp đối vối tự do tôn giáo: Cuba, Colombia, Venezuela; Soudan, Nigeria; Trung quốc, Indoneaia, Ấn Ðộ, Miến Ðiện và Việt Nam, Bắc Hàn và Lào Quốc.

Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu khả quan cho biết đã sự  thay đổi mở rộng tại vài quốc gia đối với tự do tôn giáo và việc thi hành quyền tự do nầy. Ðó là những quốc gia như  Ðông Timor, Vương Quốc Jordani, Qatar.

Tại Phi Châu, việc  áp dụng luật Sharia Hồi Giáo, không phải là yếu tố mang lại hòa bình cho quốc gia đó, chẳng hạn như  trường hợp  tại Nigeria ngày nay.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page