Những người công giáo không thực hành đạo

càng ngày càng tăng tại Nam Hàn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những người công giáo không thực hành đạo càng ngày càng tăng tại Nam Hàn.

Tin Nam Hàn (Ucan 24/06/2003) - Con số các tín hữu công giáo không  thực hành đạo tại Nam Hàn càng ngày càng gia tăng.

Thống kê do Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn đưa ra hôm ngày 10 tháng 6 năm 2003, cho biết, tính đến cuối năm 2002, thì có 1,524,758 tín hữu không thực hành đạo nữa. So với con số của năm 1900, thì con số hiện nay đã gia tăng gắp hai lần, và chiếm 35 phần trăm tổng số người công giáo Nam Hàn.

Tổng số giáo dân công giáo Nam Hàn hiện nay là 4,350,000 tín hữu. Và số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật  là 1,152,374, tức chỉ còn có 26.5% đi lễ Chúa Nhật.

Tiêu chuẩn được Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn  dùng để  xác định một tín hữu không thực hành đạo là: chỉ lãnh nhận bí tích rửa tội, và không đi xưng tội rước lễ dịp lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh trong ba năm liên tiếp.

Nam Hàn hiện có 48.5 triệu dân, trong số nầy có 8,96% dân số là công giáo. Xét về nhân sự mục vụ, Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn hiện có 9,416 nữ tu từ 100 dòng tu khác nhau; 1,263 nam tu sĩ từ 44 dòng tu khác nhau; linh mục triều tổng cộng là 3,379, và 1,436 chủng sinh.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page