Chuyến viếng thăm của ÐTC

tại Bosnia-Herzegovina

khuyến khích những ân nhân

trợ giúp xây lại những nhà thờ đã bị tàn phá

 

ÐTC viếng thăm nhà thờ Chính Tòa ở Banja Luka

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bosnia-Herzegovina khuyến khích những ân nhân trợ giúp xây lại những nhà thờ đã bị tàn phá.

Tin Bosnia (Apic 24/06/2003) - Chuyến viếng thăm của ÐTC tại  Banja Luka,  thuộc cộng hòa Bosnia-Herzegovina, hôm chúa nhật 22 tháng 6 năm 2003, đã gây chú ý đến việc xây cất lại các ngôi nhà thờ đã bị tàn phá trong cuộc chiến 1992-1995. Sau cuộc chiến nầy, Giáo Hội Công Giáo tại đây, bị giãm xuống một nữa,  chỉ còn 461,000 tín hữu.  Theo hãng tin Zenit, có trụ sở tại Roma, thì việc phá hư các nhà thờ và nhà nguyện, là thiệt hại hiển nhiên nhất của cuộc chiến vừa qua (1992-1995). Giờ đây, các cộng đoàn tín hữu  bắt đầu công tác sửa chữa lại các nhà thờ nầy.

Trong giáo phận Banja-Luka, có 39 nhà thờ bị phá hủy, 22 nhà thờ bị hư hại nặng, 9 nhà nguyện bị phá hủy và 14 nhà nguyện bị thiệt hại nặng; 2 tu viện bị phá hủy, 1 tu viện bị hư  hại, và 33 nghĩa địa bị phá hư.

Tổ chức "Trợ giúp giáo hội đau khổ" đã hứa trợ giúp cho Giáo Hội Công Giáo tại Bosnia-Herzegovina xây lại hoặc sửa lại các ngôi nhà thờ  bị hư hại trong thời chiến tranh 1992-1995.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page