Ðức Hồng Y Sodano quốc vụ khanh Toà Thánh

ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc.

Tin Vatican (VIS 20/06/2003) - Toà Thánh công bố hôm thứ Sáu 20 tháng 6 năm 2003, bức thơ của ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh,  đề ngày 5 tháng 6 năm 2003, gởi cho Ông Kofi Anan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói lên lập trường của Toà Thánh "ủng hộ vai trò căn bản của LHQ trong thời điểm hiện nay."

 ÐHY Sodano quả quyết trong thư rằng: "Nghi quyết 1483 (2003) của Hội Ðồng Bảo An LHQ, liên quan đến công cuộc tái thiết những cơ chế và nền kinh tề của Iraq, có thể được coi như là khởi đầu của một xác nhận lại sứ mạng hợp  pháp của các tổ chức LHQ,  như được đề  ra trong hiến chương LHQ, năm 1945. Các vị  Giáo Hoàng đã lên tiếng trong nhiều dịp khác nhau về sự cần thiết của một quyền hành quốc tế và độc lập, có khả năng không những để làm trung gian những xung đột có thể xảy ra, nhưng còn để làm người hướng  dẫn nhân loại, đưa gia đình nhân loại đang sống trong hoà bình. đến việc tôn trọng luật pháp."

ÐHY còn thêm rằng Toa Thánh tin tưởng LHQ sẽ có thể khai triển những hình thức cộng tác hữu hiệu hơn , để làm cho các nhà lãnh đạo thế giới tham dự vào việc chiến chống lại những hình thức bất công và đàn áp, ngõ hầu cổ võ thái độ  sống tiếp nhận niềm nở giữa mọi người."

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page