Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

khuyến khích Nhật Bản và

Giáo Hội Công Giáo tại đây

dấn thân xây dựng Hoà Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích Nhật Bản và Giáo Hội Công Giáo tại đây dấn thân xây dựng Hoà Bình.

Tin Vatican (Ucan 5/06/2003) - Trong buổi tiếp kiến Tân Ðại Sứ Nhật Bản cạnh Toà Thánh, đến trình thư Ủy Nhiệm, hôm ngày 30 tháng 5 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng  khuyến khích Nhật Bản hãy tiếp tục cổ võ hoà bình thế giới và có lời khen ngợi những anh chị em Công Giáo Nhật Bản vì những việc làm tốt của họ để phục vụ xã hội.

Trong bài phát biểu trong dịp trình thư Ủy Nhiệm nầy, Ông Tân Ðại Sứ Nhật Bản cạnh Toà Thánh, năm nay 61 tuổi, đã khen ngợi ÐTC vì những hoạt động phục vụ Hoà Bình thế giới, và rằng Nhật Bản chia sẻ khát vọng của ÐTC đối với Hoà Bình.

Trong bài diễn văn đáp lại, ÐTC đã  ghi nhận công lao của Nhật Bản  vì đã gắn bó với công cuộc xây dựng Hoà Bình. ÐTC nhấn mạnh đến sự khẩn thiết "phải tiếp tục những cố gắng" nhắm đến việc lọai trừ từ từ, có quân bình và được kiểm soát những lọai vũ khí giết người hàng lọat, cũng như việc tài giãm vũ trang và các vũ khí nguyên tử.

ÐTC nói lên xác tín rằng ý chí chính trị và suy tư  rõ ràng về những nguyên tắc luân lý, sẽ giúp cho các quốc gia trở thành những kẻ chủ động xây dựng một nền văn hoá đích thực của hoà bình, dựa trên sự tôn trọng sự sống con người,  trên tinh thần thượng tôn luật pháp, tôn trọng công bằng.

Những truyền thống phong phú của Nhật Bản trên bình diện tôn giáo và triết lý có tích chứa những năng lực thiêng liêng, có khả năng khơi dậy cách hữu hiệu ước muốn hoạt động cho hoà bình và hòa giải. ÐTC hy vọng là Nhật Bản sẽ đóng góp  những tài nguyên phong phú của mình, để phục vụ cho nền hoà bình trong vùng và trên toàn thế giới.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page