Kẻ lạ mặt gởi điện thư

hăm dọa Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

đã bị bắt

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kẻ lạ mặt gởi điện thư hăm dọa Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bị bắt.

Tin Bosnia (Zenit 13/06/2003) - Cảnh Sát Bosnia đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi tại Zenica, vì tội gởi điện thư hăm dọa Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi ngài đang viếng thăm quốc gia láng giềng CROAT.

Hãng thông tấn FENA tại cộng hoà BOSNIA không cho biết rõ danh tánh của nguời bị bắt và bị truy tố hôm thứ Tư ngày 11 tháng 6 năm 2003.

Bức điện thư hăm dọa mạng sống ÐTC đã được anh nầy gởi đi ngày 6 tháng 6 năm 2003, đến nhiều địa chỉ khác nhau, nhất là cho hai hãng thông tấn. Người viết bức điện thư có tính cách hăm dọa nầy, ký tên là "Ali Muhammed" và tuyên bố mình nói lên lập trường của Mặt Trận Hồi Giáo Mujahedin.

Tuy nhiên, trong lúc đó, Cảnh sát CROAT xác nhận là không có nguy hiểm nào cho Ðức Thánh Cha cũng như cho các tín hữu có mặt tại các nơi Ðức Thánh Cha đến thăm. Và Toà Thánh Vatican nhận định lời hăm dọa trên không đáng tin cho lắm.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page