Vài con số về Giáo Hội Công giáo tại Bosnia

sắp được ÐTC đến thăm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài con số về Giáo Hội Công giáo tại Bosnia sắp được ÐTC đến thăm.

Tin Vatican (VIS 12/06/2003) - Vào Chúa Nhật  ngày 22 tháng 6 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II sẽ đi thăm Bosni-Erzegovine, trong đó ÐTC sẽ phong chân phước cho Ðầy tớ Chúa là Ivan Merz tại Banja-Luka. Ðây sẽ là chuyến viếng thăm  thứ 101 ngoài Italia, và là chuyến viếng thăm lần thứ hai tại đây. ÐTC đã đến thăm vùng nầy lần đầu tiên  từ  ngày 12-13 tháng 4 năm 1997.

Bosni-Erzegovina có khoảng 4,070,000 dân trong số nầy có 461,000 là nguời công giáo, tức khoảng 11 phần trăm. Hiện nay có 4 giám mục, 583 linh mục 523 tu sĩ và 230 chủng sinh toàn quốc.

Giáo Họi công giáo trong vùng nầy có 13 truờng  trung-tiểu học, trung học đệ nhất và nhị cấp, với tổng cộng số học sinh  3,500 học sinh. Ngoài ra còn có một Trung Tâm dành cho những anh chị em tàn tật, một cô nhi viện, một nơi giữ  trẻ ban ngày, và trung tâm để phục hồi xã hội và giáo dục.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page