ÐTC lên tiếng kêu gọi

những người công giáo Châu Âu

hãy làm việc cho sự hiệp nhất Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC lên tiếng kêu gọi những người công giáo Châu Âu hãy làm việc cho sự hiệp nhất Âu Châu.

Tin Roma (11/06/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II khuyến  khích những người công giáo tại Trung Âu hãy xây dựng  một Âu Châu mới, nhờ qua con đường thực thi Hoà Giải. Trong bức thư gởi cho ÐHY Christoph Schoenborn, TGM Viêna, nhân dịp tổ chức  "Ngày Công Giáo Trung Âu",  tại Viêna ngày 10 tháng 6 năm 2003, ÐTC bày tỏ lập trường muốn nhìn thấy những gốc rễ kitô  châu âu được nhìn nhận trong Hiến pháp mới của Âu Châu.

Ngày "Công Giáo Trung Âu", diễn ra với sự tham dự của những vị chủ tich HÐGM của các quốc gia tham dự như: Áo, Bosni, Croat, BaLan, Slovaqui Slovêni, cộng Hoà Tchèque và Hungari.

Trong sứ điệp được ấn ký vào ngày Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống 8/06/2003, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc "mở ra mọi cánh cửa đón Chúa Kitô"â, để xây dựng một ngôi nhà chung Âu Châu. Ðối với Ðức Gioan Phaolô II, điều cần thiết là Âu Châu gặp lại thực thể kitô của mình, và thực thi căn cước nầy một cách mới mẽ. ÐTC cũng kết thúc với nhận định như  sau:  Trong hoàn cảnh hiện tại của Âu Châu, những người kitô không nên tỏ ra mệt mỏi, đến độ không nói gì về Phúc Âm của Niềm Hy Vọng mà Giáo Hội trình bày cho chúng ta cách rõ ràng.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page