ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi những người Kitô hãy bảo vệ môi sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi những người Kitô hãy bảo vệ môi sinh.

Tin Vatican (Apic 11/06/2003) - Trong sứ điệp gởi cho Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Constantinopoli, Ðức Bartôlômêô I, nhân dịp cuộc Học Hội về Môi Sinh, được tổ chức từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 6 năm 2003, trên một chiếc tàu trên biển Baltique, Miền Bắc Âu, ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích Ðức Giáo Chủ tiếp tục công cuộc dấn thân bảo vệ Môi Sinh.

Sứ Ðiệp của ÐTC được trao cho ÐHY Walter Kasper chuyển đến Ðức Thượng Phụ. ÐHY Kasper là chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô; ÐHY được mời thuyết trình trong lễ khai mạc Học Hội vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 2003, tại thành phố cảng GDANSK, BaLan. Trong số các tham dự viên, từ phía Giáo Hội Công Giáo, người ta còn lưu ý đến ÐHY Roger Etchegarray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình.

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Ðức Thượng Phụ Bartolomêo I còn kêu gọi hãy tìm hiểu rõ ràng về bản chất đích thực của cuộc khủng hoảng môi sinh ngày nay. Những giải pháp cho cuộc khủng hoảng nầy cần đến tình liên đới, một tình liên đới vượt qua những chia rẽ chính trị và những lợi lộc cá nhân, trong lãnh vực kỷ nghệ.

Khuyến khích Ðức Giáo Chủ Bartolomêô tiếp tục sáng kiến nầy, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh thêm rằng những nguời kitô cần phải sẵn sàng lãnh lấy những trách nhiệm của mình, những trách nhiệm đưa họ vào trong cánh đồng rộng lớn của việc cộng tác đại kết và liên tôn.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page