Ðiều tai hại là chối từ

tình yêu của Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiều tai hại là chối từ tình yêu của Thiên Chúa.

Tin Vatican (Zenit 10/06/2003) - Việc chối từ Tình Yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân sâu xa nhất của những sự dữ trên thế giới.

Ðó là một trong những nhận định của ÐTC Gioan Phaolô II, khi tiếp kiến 130 tham dự viên Tổng Công Hội của Dòng Các Tư Tế của Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm thứ ba, mùng 10 tháng 6 năm 2003. ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các tu sĩ của Dòng, hãy trở thành những tiên tri của Tình Thương, và những kẻ phục vụ cho công cuộc  hoà giải.

Dòng các Tư Tế của Thánh Tâm Chúa Giêsu, đang mừng kỷ niệm 125 năm thành lập, do Ðấng Ðáng Kính Linh Mục Leo Dehon (1843-1925), tại Saint Quentin, bên Pháp.

ÐTC nhắc lại rằng ơn đoàn sủng của Hội Dòng đuợc ghi dấu bởi sự chiêm niệm liên lỉ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bởi việc ý thức tham dự vào Hy Tế Ðền Bù của Chúa Giêsu và bởi việc tận tụy phổ biến Nước Chúa nơi các tâm hồn và trong xã hội, bởi vì việc chối từ Tình Yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân sâu xa nhất của những sự dữ trên thế giới.

Nhắc đến dấn thân  của Dòng vào trong việc rao giảng tin mừng qua các phương tiện truyền thông xã hội, ÐTC Gioan Phaolô II  khuyến khích các Tư Tế của Thánh Tâm Chúa, "đừng bao giờ làm yếu đi lòng trung thành với giáo huấn công giáo và huấn quyền của Giáo Hội, ngõ hầu  "có thể phục vụ cho sự thật, hình thức đầu tiên của Ðức Bác Ái.

Hiện nay Dòng "Các Tư Tế của Thánh Tâm Chúa Giêsu" có 2,393 tu sĩ, --- gồm tu sĩ linh mục và tu sĩ không có chức linh mục --- đang có mặt phục vụ tại 38 quốc gia.

 

(ÐTD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page