Chính thức mở án phong chân phước

cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất

ÐTC Gioan Phaolô I  (1912-1978)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính thức mở án phong chân phước cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất.

Tin Roma (Apic 10/06/2003)- Trước khoảng 1,000 tín hữu tụ họp trong Nhà Thờ Chính Toà, và sau khi đã được bộ Phong Thánh đồng ý, Ðức Cha Vincenzo Savio, giám mục giáo phận Belluno-Feltre, miền bắc Iatalia, đã tuyên bố hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 6 năm 2003,  rằng  giáo phận sẽ chính thức mở án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô I (1912-1978), vào tháng 9 năm 2003. Là vị tiền nhiệm của Ðức Gioan Phaolô II,  Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I đã qua đời chỉ mới sau 33 ngày làm giáo hoàng, tức ngài đã qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978.

Hôm ngày 26 tháng 8 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày Ðức Gioan Phaolô I được chọn lên kế vị Thánh Phêrô, Ðức Giám Mục Giáo Phận Belluno-Feltre, giáo phận của nơi sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô I, đã loan báo bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho việc làm án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô I. Theo thường, việc làm án phong chân phước cấp giáo phận được  bắt đầu tại nơi qua đời của đương sự, và trong trường hợp của Ðức Gioan Phaolô I thì phải là Roma. Nhưng vì lý do thực tiển, Ðức Gioan Phaolô I chỉ trải qua thời gian ngắn tại Roma mà thôi, nên Ðức Cha Savio được phép của Toà Thánh để bắt đầu  án phong chân phước  tại nơi  sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô I.

Khi được chọn kế vị Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô I mới được 65 tuổi. Nhưng ngài đã qua đời cách đột ngột, sau 33 ngày làm giáo hoàng. Cái chết bất  ngờ nầy đã khơi dậy lời đồn thổi cho rằng Ðức Gioan Phaolô I bị  bỏ thuốc độc. Toà Thánh đã bác bỏ giải thích nầy, nhưng đến nay vẫn chưa thành công.

Ðược biết, trong thế kỷ 20 vừa qua, có hai vị Giáo Hoàng đã được tôn vinh lên danh dự Bàn Thờ, là Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X (1903-1914) và Ðức Chân Phứơc Giáo Hoàng Gioan 23 (1958-1963);  Án phong chân phuớc cho Ðức Piô XII (1939-1958), vị giáo hoàng thời thế chiến II, tạm thời bị ngưng lại, vì lý do chính trị; Án phong chân phuớc cho Ðức Phaolô VI (1963-1978) thì hiện đã được chuyển đến bộ Phong Thánh.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page