Vài nhận xét của

Ðức Ông  RENATO BOCCARDO người Italia

vị hiện nay đặc trách tổ chức

các chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận xét của Ðức Ông  RENATO BOCCARDO, người Italia, vị hiện nay đặc trách tổ chức các chuyến viếng thăm của ÐTC, thay thế cha Roberto TUCCI, dòng tên, đã được thăng tước Hồng Y.

(Radio Veritas Asia 7/06/2003) - Từ ngày 5-9/06/2003, ÐTC Gioan Phaolô II thực hiện chuyến viếng thăm Mục Vụ tại Croat, để phong chân phước cho Nữ Tu Maria Petkovic. Nhân dịp này, Ðức Ông  RENATO BOCCARDO, người Italia, vị hiện nay đặc trách tổ chức các chuyến viếng thăm của ÐTC, cho biết như sau:

"Những người Croat mà chúng tôi tiếp xúc, đều tỏ lòng biết ơn ÐTC vì đã chọn Croat để thực hiện chuyến viếng thăm thứ 100. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng, ÐTC đã quyết định về các chuyến thăm của ngài, tùy theo những lời mời được gởi đến. Ðối với ÐTC, chuyến viếng thăm Croat lần nầy (từ ngày 5-9/2003) là một cuộc hành hương như bao cuộc hành hương khác; ngài đến để cầu nguyện cùng với cộng đồng tín hữu, mà không quan tâm đến sự trùng hợp chuyến viếng thăm thứ 100. Những lời mời của chính quyền và của Giáo Hội Công Giáo tại Croat đến đúng vào lúc kết thúc  án phong chân phước cho Nữ Tu Maria Petkovic."

Liên quan đến 5 địa điểm của lần viếng thăm nầy, Ðức Ông Boccardo cho biết thêm rằng "Các Giám Mục Croat đã có ý xin ÐTC đến thăm hai thành phố  DUBROVNIK và DJAKOVO, bởi vì hai thành phố này đã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc chiến thập niên 90, giữa hai dân tộc SERBO và CROAT."

Nhắc đến bài giảng của ÐTC trong thánh lễ phong chân phước cho Nữ Tu Maria Petkovic, sáng thứ Sáu mùng 6 tháng 6 năm 2003, tại DUBROVNIK, Ðức Ông Boccardo nhìn  nhận rằng: "Chiến tranh đã gây thiệt hại cho nhiều người tại đây, những người Croat đã chịu nhiều thiệt thòi, và nhất là những người nữ. ÐTC sẽ tặng một số tiền, nhân chuyến viếng thăm nầy, để góp phần tái thiết những vùng bị tàn phá mà nay chưa xây dựng lại được."

Một địa điểm khác là thành phố OSIJEK, --- "vựa lúa của Croat" --- nằm ở miền Ðông Bắc của Croat; địa điểm nầy đã được chọn, xét vì nơi đây là trung tâm quy tụ  những người sống nghề nông mà ÐTC muốn gặp gở,  để kêu gọi những người trẻ đừng chiều theo cám dổ di cư về sinh sống tại các thành phố lớn.

Ðịa điểm Zadar, nằm bên bờ biển Adriatic, được chọn, là vì đây là tổng giáo phận trực thuộc Tòa Thánh.

Cuối cùng, được hỏi về những chuyến viếng thăm trong tương lai, Ðức Ông Boccardo đã xác nhận là ÐTC sẽ viếng thăm Bosni vào ngày 22 tháng 6 năm 2003.

Liên quan đến một cuộc gặp gỡ có thể với Ðức Giáo Chủ Chính Thống Pavle, Ðức Ông cho biết là "có nhiều tin đồn, nhưng chưa có gì được xác nhận cả". Nếu có xảy ra, thì đây là lần đầu tiên vị lãnh đạo của những người Serbo theo Chính thống giáo,  tiếp xúc với ÐTC.

Nhiều chuyến viếng thăm khác nữa đang được chuẩn bị, nhưng chưa có xác nhận chính thức.  Ðặc biệt đối với chuyến viếng thăm Mongolia, thì Ðức Ông Bocccardo cho biết là chắc chắn vào cuối tháng 6 năm 2003, sẽ có quyết định chắc chắn hơn, vì lý do tổ chức và di chuyển. Tất cả mọi chi tiết chuẩn bị đã xong, nhưng cơn bệnh lạ SARS, -- đang xảy ra, -- có thể là yếu tố đủ để dời lại chuyến viếng thăm nầy.

Liên quan đến tin cho rằng ÐTC sẽ dừng chân tại KAZAN, thuộc Liên Bang Nga, khi ngài đi Mongolia, thì Ðức Ông cho biết như sau: ÐTC không muốn áp đặt điều gì trên anh chị em Chính thống giáo Nga. Chúng tôi đã dự trù  có trạm dừng chân nầy, trên đường đi Mongolia, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là do tình trạng sức khỏe hiện nay của Ðức Giáo Chủ Alexi II, việc dừng chân tại Kazan tạm thời không còn được nghĩ đến nữa.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page