Kỷ niệm 160 năm thành lập

Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo tại Pháp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 160 năm thành lập "Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo" tại Pháp.

Tin Paris (Apic 29/05/2003) - Trong hai ngày 31 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 năm 2003, Hội "Nhi Ðồng Truyền Giáo" tại Pháp mừng kỷ niệm 160 năm thành lập. Vào năm 1843, Hội đã được thành lập với tên gọi là "Hội Thánh Nhi", và sau nầy được đổi lại là "Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo". Ðể ghi dấu biến cố đáng ghi nhớ nầy, có hai cuộc biểu dương được tổ chức tại hai địa điểm khác nhau bên Pháp, với sự hiện diện của Ðức Cha Ranjith, chủ tịch Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Trước hết, vào ngày thứ bảy 31 tháng 5 năm 2003, có cuộc biểu dương tại Ðền Thánh Ðức Bà Sion, thuộc giáo phận Nancy, là giáo phận của vị sáng lập "Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo", là Ðức Cha Forbin de Jeanson.

Cuộc biểu dương thứ hai, được tổ chức tại thành phố Lisieux, theo vết chân của thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, quan thầy của các xứ truyền giáo, vào ngày Chúa Nhật mùng 1 tháng 6 năm 2003. Khoảng 800 bạn trẻ của vùng thủ đô Paris và vùng Normandie quy tụ lại tại Lisieux, thuộc giáo phận Bayeux, với sự hiện diện của Ðức Cha Pican, giám mục sở tại, và của Ðức TGM Baldelli, sứ thần toà thánh tại Paris. Ngoài ra còn có các phái đoàn thiếu nhi và nguời lớn, đến từ  Ê-cốt, Hungari, Ái lên; Balan, Cộng Hoà  Tiệp và cộng hoà Ðức, Hoà Lan và Ðảo Quốc Malta.

Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo nhắm khơi dậy nơi các em tinh thần liên đới qua cuộc khám phá đức tin kitô.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page