Hai Ông Bà Song Thân

của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

sắp được phong chân phước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai Ông Bà Song Thân của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu sắp được phong chân phước.

Tin Roma (Apic 28/05/2003) - Hai Ông Bà Martin, song thân của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, sắp được phong chân phước, vì  vào cuối năm 2003 nầy, sẽ kết thúc hồ sơ  được thiết lập ở cấp giáo phận để nhìn nhận một phép lạ đã xảy ra  do lời chuyển cầu của hai vị.

Phép lạ  đã xảy ra cho một em bé mới sinh một năm tuổi, được chữa lành khỏi chứng bệnh trầm trọng về đường hô hấp. Theo nhật báo công giáo "Tương Lai", số phát hành ngày 28 tháng 5 năm 2003, thì việc thu thập những chứng từ  liên quan đến phép lạ đã kết thúc trọn vẹn và toàn bộ hồ sơ  chỉ còn chờ được Ðức Tổng Giám Mục Dionigi Tettamanzi, TGM Milanô, ký tên xác nhận, để gởi về Roma. Lúc đó, bộ phong thánh sẽ thành lập hai Ủy Ban,  một Ủy Ban các Bác Sĩ và một Ủy Ban những Thần Học Gia, để kiểm chứng tính cách xác thực của các chi tiết. Và một khi phép lạ được nhìn nhận, thì sắc lệnh phong chân phước sẽ được Ðức Thánh Cha ban hành.

Phép lạ đã xảy ra cách đây một năm (2002),  liên quan đến em Pietro Schiliro, người con thứ năm của  một gia đình người Italia, sinh sống trong Tổng Giáo Phận Milanô, miền Bắc Italia. Em được sinh ra ngày 25 tháng 5 năm 2002, với một chứng tật trầm trọng ở đường hô hấp. Bộ phổi của em không được hình thành bình thường như bao trẻ em khác. Các bác sĩ phải đặt em trong phòng hồi sinh, để giúp em thở. Ngày 3 tháng 6 cùng năm 2002, Cha Mẹ rửa tội cho em vì theo lời của các bác sĩ  xác định là em sắp chết, không còn có cách nào để cứu em được nữa. Cha mẹ em làm tuần cửu nhật  khấn xin hai ông bà Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, giúp đỡ. Ngày 29 tháng 6 năm 2002, sau nhiều tuần cửu nhật cầu nguyện, tình trạng của em Pietro Schiliro trở nên khả quan hơn, và vài ngày sau đó, em được lành hẳn cách lạ lùng, khỏi chứng tật ờ đường hô hấp.

Ðược hãng tin Công giáo Thụy Sĩ (Apic) phỏng vấn hôm ngày 28 tháng 5 năm 2003, Linh Mục  Simeon Tomas Fernandez, Cáo Thỉnh Viên vụ án phong thánh cho Hai Ông Bà Louis và Zélie Martin, đã xác nhận là hồ sơ  cấp giáo phận để nhìn nhận phép lạ, chắc chắn sẽ kết thúc  tốt vào cuối năm 2003.

Ðược biết Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong làm thánh tiến sĩ Hội Thánh năm 1997. Song thân của Thánh Nữ, hai ông bà Louis và Zélie Martin, đã kết hôn với nhau năm 1858, và đã có tất cả 9 người con, nhưng bốn người con  đã chết lúc còn nhỏ tuổi. Hai Ông Bà đã được Ðức Gioan Phaolô II tuyên bố là bậc đáng kính ngày 26 tháng 3 năm 1994. Nếu được phong chân phước, thì hai Ông Bà Martin sẽ là đôi bạn thứ hai trong Giáo Hội Công giáo được phong chân phước, sau đôi bạn nguời Italia, Beltrame Quattrocchi, được phong chân phước ngày 21 tháng 10 năm 2001.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page