ÐTC Gởi Ðiện Thư Chia Buồn

Ðến Các Gia Ðình Nạn Nhân tại Colombia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gởi Ðiện Thư Chia Buồn Ðến Các Gia Ðình Nạn Nhân tại Colombia.

Luân đôn, Anh Quốc (CNS 6/05/2003) - Hôm thứ Ba (6/05/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi điện thư chia buồn đến các gia đình của 10 con tin người Colombia, đã bị phiến quân khuynh tả thuộc Lực lượng giải phóng Colombia, giết chết hôm thứ Hai (5/05/2003).

Trong Ðiện văn gởi đến Ðức TGM Alberto Giraldo Jaramillo, ÐTC đã lên án cuộc tấn công như "điều đáng khinh" và diễn tả đó như một "hành động khủng bố" tấn công vào sự chung sống hòa bình và xúc phạm đến cảm tính  nhân bản xâu xa nhất.

Phiến quân đã giết chết các cựu nhân viên của chính phủ, ông Guilermo và ông Gilberto Echeverri và 8 quân nhân đã bị bắt tại phía bắc của thành phố Medellin vào một ngày trước đó. Ông Echeverri là cựu bộ trưởng quốc phòng của Colombia.

Khoảng 3,000 người đã bị bắc cóc trong năm 2002 tại Colombia, một con số cao nhất trên toàn thế giới.

40 năm nội chiến đã làm thiệt mạng hàng ngàn người dân Colombia mỗi năm.

 

(VK)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page