Caritas Trợ Giúp

Cấp Thiết Về Y Tế cho Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Caritas Trợ Giúp Cấp Thiết Về Y Tế cho Iraq.

Baghdad, Iraq (Zenit 5/05/2003) - Caritas quốc tế đang cống hiến  trợ cấp khẩn thiết về thuốc men cho Iraq thời hậu chiến.

Thứ Bảy 2/05/2003, Caritas Iraq đã nhận được viện trợ thuốc men từ một đoàn xe được hệ thống Caritas gởi đến. Ðoàn xe này phát xuất từ Amman, Jordan. Hai xe vận tải chở thuốc men trị giá 335,000 Mỹ kim. Những dụng cụ y tế và thuốc men này sẽ được phân phối cho các trung tâm cứu trợ được điều hành bởi Caritas Iraq.

Ông Faiq Bourachi, giám đốc Caritas-Iraq nói, chúng tôi hi vọng rằng những vật dụng tiếp tế này sẽ giúp để làm giảm bớt những nhu cầu cấp thiết của người dân Iraq.

Ông nói thêm "an ninh tại thành phố tiếp tục là một vấn đề, nhưng chúng tôi phải có những thận trọng cần thiết để bảo đảm việc phân phối những vật dụng này."

Ông Bouchari nói rằng, "các trung tâm sứ khỏe Caritas đang có quá nhiều bệnh nhân, tuy nhiên với vật liệu viện trợ mới nhận được này, sẽ giúp cho các nhân viên y tế đáp trả một cách thích hợp đối với họ."

Hệ thống Caritas cũng gởi một số dụng cụ y tế từ Thổ nhỉ Kỳ đến các vùng Mosul và Kirkuk, tại miền nam Iraq.

Công việc tại các  trung tâm Caritas-Iraq tại phía bắc Iraq cũng đã được hổ trợ bởi một đội y tế di động của hệ thông Caritas quốc tế.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page