Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính (SARS)

Ðe Dọa Những Cuộc Hành Hương

Tại Trung Quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính (SARS) Ðe Dọa Những Cuộc Hành Hương Tại Trung Quốc.

Bắc kinh (Zenit 4/05/2003) - Số người hành hương đến đền Ðức Mẹ tại Trung quốc đang giảm sút một cách đáng kể,  trong tháng 5/2003,  vì lo sợ bị lây nhiễm căn bệnh hội chứng hô hấp cấp tính.

Cha Lan Xiaopeng, cha xứ của nhà thờ Ðức Mẹ của sự Phù Trợ  (Our Lady of Succor) tại Sheshan gần Thượng Hải, nói rằng, nhiều chuyến hành hương và giáo phận đã đình hoãn các chuyến viếng thăm đến đền thờ,  để tránh nguy cơ của việc nhiễm bệnh hội chứng hô hấp cấp tính.

Cha tiên đoán, "tháng năm thường là tháng bận rộn nhất, nhưng năm nay, số người hành hương sẽ rất thấp."

Hiệp hội báo chí cho biết, trên toàn thế giới hiện nay đã có ít nhất 449 người đã bị thiệt mạng và 6,300 người đang bị nhiễm căn bệnh này.

Ðền thờ Ðức Mẹ của Sự Phù Trợ là một trong những đền thờ nổi tiếng nhất của người Công giáo Trung quốc. Trong những năm gần đây, vào dịp tháng năm, đã có khoảng 50,000 đến 60,000 khách hành hương viếng thăm đền thờ này để lần hạt mân côi và đi đàng thánh giá.

Tuy nhiên, vào ngày 23/04/2003 vừa qua, giáo hội tại Trung quốc đã đưa ra một thông báo chính thức kêu gọi hủy bỏ các chuyến hành hương để đề phòng việc truyền nhiễm của căn bệnh hô hấp cấp tính.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page