Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý Nói

Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC

củng cố Căn Cước Thiên Chúa Giáo Của Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý Nói Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC củng cố  Căn Cước Thiên Chúa Giáo Của Âu Châu.

Roma (Zenit 4/05/2003) - Chủ tịch hội đồng giám mục Ý, ÐHY Carlo Azeglio Ciampi cho rằng những chuyến viếng thăm của  ÐTC Gioan Phaolô II  tại Âu châu,  làm gia tăng  cảm giác của người dân của việc thuộc vào một cộng đoàn dựa trên các giá trị tâm linh.

ÐHY biểu lộ xác tín này trong một điện văn mà ngài đã gởi đến cho ÐTC hôm thứ bảy 3/05/2003, để đáp lại  điện thư của ÐTC đã gởi cho ÐHY,  trước khi ÐTC tông du đến Tây Ban Nha.

ÐHY Ciampi nói, "tôi đã đọc lại bài diễn văn mà ÐTC Gioan Phaolô II đã đọc tại quốc hội Âu châu vào năm 1988. ÐHY còn  cho biết thêm rằng  ÐTC đã thấy trước - khi ngài nhấn mạnh đến việc hội nhập, sự mở rộng, sự liên kết - sự hiện diện của Âu châu hướng về hiệp nhất."

Vị chủ tịch hội đồng giám mục Ý nói thêm, "theo sau những lời mời gọi không thể quên được này, nhiều chuyến viếng thăm Âu châu của ngài làm tăng cường trong các công dân của thế giới cũ, một cảm giác về sự lệ thuộc và tình liên đới chung."

"Trong những ngày quan trọng này cho tương lai của Liên hiệp  Âu châu, sứ vụ và công việc của ngài là lời mời gọi cao quí đối với những giá trị đạo đức và luân lý, mà trên đó nền văn minh Âu châu được xây dựng."

"Tôi chắc rằng, sự hiện diện và lời nói của ÐTC sẽ là nguồn khích lệ đặc biệt cho giới trẻ, những người lắng nghe ngài với sự lạc quan tại Madrid."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page