Ðức TGM Diarmuid Martin

Ðược Bổ Nhiệm Làm Tổng Giám Mục Phó

của TGP Dublin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Diarmuid Martin Ðược Bổ Nhiệm Làm Tổng Giám Mục Phó  của TGP Dublin.

Dublin, Ireland (Zenit 4/05/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm Ðức TGM Diarmuid Martin, Quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, làm Tổng giám mục phó của tổng giáo phận Dublin.

ÐHY Desmond Connell, 77 tuổi, hiện đang cai quản tổng giáo phận Dublin.

Trong một thông báo gởi cho báo chí, ÐHY Connell nói, "với niềm vui mừng lớn lao,  tôi nhận được tin ÐTGM Diarmuid Martin được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó của tổng giáo phận Dublin." Tôi  cảm ơn ÐTC vì  ngài đã  đáp  lại lời thỉnh cầu mà tôi đã đệ trình lên vào ngày 3/05/2002 để xin một vị giám mục phó cho tổng giáo phận Dublin.

Việc bổ nhiệm một  vị cao cấp tại giáo triều --- và cũng là một đại diện  xuất sắc của tòa thánh tại Liên Hiệp quốc, -- nói lên sự rộng lượng và lòng ưu ái đặc biệt của ÐTC  đối với  tổng giáo phận, đồng thời biểu lộ sự gắn bó của ÐTC  với sứ mệnh của giáo hội trong thế giới hiện nay, như được biểu hiện trong những hoàn cảnh liên quan đến một Ireland đang thay đổi.

Phần ÐTGM Diarmuid Martin, ngài cũng phổ biến một thông báo nói rằng, "tôi cảm ơn ÐHY Connell vì những lời chào đón nồng ấm của ngài. Ðây là ngày đầu tiên  và tôi  cần phải học hỏi thêm. Vì thế, tôi vui mừng  có ÐHY Connel như là  một người thầy đầy khôn ngoan, tốt lành và kiên nhẫn."

ÐTGM Martin nói, tôi được sinh ra và lớn lên tại Dublin, nhưng lại sống một thời gian dài bên ngoài Ireland; tôi đã rời Geneva sáng hôm mồng 3/05/2003 với sự lo sợ. Nhưng tôi phải nhìn nhận rằng, phải mất vài tiếng đồng hồ để nhận ra rằng Dublin là một nơi vĩ đại để sống.

ÐTGM nói thêm, "tại đây, có nhiều người đã rời bỏ giáo hội. Tôi ý thức rằng, có nhiều người đã mất đi ý nghĩa và hi vọng trong cuộc sống,  do  hành động của các viên chức giáo hội. Sự đau khổ của họ càng nhiều hơn, nếu  họ cảm thấy như bị phản bội bởi những người mà họ từng tin tưởng."

Tôi chuẩn bị để làm việc với họ và với tất cả mọi người, để giáo hội tại tổng giáo phận  Dublin có thể là một giáo hội tốt nhất, đem lại niềm an ủi và sức mạnh, hi vọng và ý nghĩa của sứ điệp Chúa Giêsu, một sứ điệp đã từng tác động thành phố và giáo phận này trong nhiều năm qua.

Giáo dân trong Tổng giáo phận có khoảng 1.03 triệu người sống trong 200 giáo xứ.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page